Tin Hà Tĩnh

Xốp, rác thải nhựa bủa vây bãi biển đẹp nhất Hà Tĩnh trước mùa du lịch

Mùa du lịch cận kề nhưng bãi biển Thiên Cầm vẫn 'ngộp thở' rác thải nhựa, chai thủy tinh, xốp gây nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có chiều dài gần 4 km, là một trong những bãi tắm đẹp nhất Bắc Trung Bộ nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Nơi đây cao điểm mỗi ngày đón hơn 10.000 khách du lịch và ăn uống.

Mùa hè cận kề, dịch vụ du lịch bắt đầu nở rộ tuy nhiên dọc bãi biển Thiên Cầm vẫn bị hàng tấn rác thải, chai nựa, chai thủy tinh, xốp,… bủa vây.

Theo ghi nhận của PV VTC News, do cơ sở hạ tầng của bãi biển chưa hoàn thành nên vô tình trở thành bãi chứa rác của người dân.

Dọc gần 4km bãi biển đâu đâu cũng thấy rác thải nhựa và xốp phơi đầy cát.

Đặc biệt tại các nhà hàng kinh doanh trên bãi biển trước đây, đã bỏ lại nhiều đống chai lọ, xe ô tô cũ, lốp xe,…trông vô cùng nhếch nhác, mất thẩm mỹ.

Bà Thân Thị Nghị (chủ nhà hàng tại bãi biển Thiên Cầm) cho biết, cơ sở hạ tầng ở bãi biển còn một số đoạn chưa xong, chủ các cơ sở kinh doanh tại đây mong muốn ngành chức năng nhanh chóng hoàn dự án trước mùa du lịch.

“Bãi biển Thiên Cầm tuy đẹp nhưng những vấn đề về môi trường chưa thực sự được quan tâm. Chính quyền cũng nên có nguồn ngân sách để làm sạch bãi biển, giúp nơi đây thành bãi biển sạch đẹp nhất miền Trung”, bà Nghị cho hay.

Nhiều nhà hàng nằm trên đống đổ nát chưa thu dọn hết.

Những đống rác mọc "bất đắc dĩ" trên bãi biển đẹp thơ mộng.

Bóng đèn, chai thủy tinh nằm vương vãi gây nguy hiểm cho du khách.

Trả lời VTC News, ông Trần Quốc Nhật, Phó trưởng ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm cho biết, hiện tại khu du lịch Thiên Cầm đã có 43 hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, hải sản. Về tình rác thải trên bãi biển, thời gian tới sẽ tiến hành thu gom để đảm bảo cảnh quan môi trường.

“Nguyên nhân rác thải dọc bãi biển chưa được dọn dẹp là do mùa này trên vùng biển có lốc xoáy, nếu dọn dẹp thì sẽ bị gió thổi vào. Dự kiến giữa tháng 4, chúng tôi sẽ cho lọc sạch cát ở bãi biển, đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng”, lãnh đạo Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm thông tin thêm.


Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP