Thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, khi gia đình ông Đặng Thái Bằng (SN 1966, ngụ ấp An Bình, xã An Tịnh) cùng nhóm thợ hồ khoảng 4 người đang ngủ trong nhà thì bất ngờ có tiếng động rất mạnh vang lên.

 Người dân bàng hoàng trước vụ tai nạn thảm khốc.

Ngay sau đó, tường nhà của ông Bằng bị sập xuống do sức nặng của chiếc xe container nặng hàng chục tấn đè vào. Lúc này, gia đình ông Bằng và nhóm thợ hồ đang ngủ bên trong, bị tường đè xuống.

 Chiếc xe chui tọt vào nhà lúc rạng sáng khiến 5 người thương vong

Ông Bằng bị chấn thương nặng, tử vong. Một người thợ hồ cũng bị chiếc xe lùa vào bên trong, tử vong. Ngoài ra, 3 thợ hồ khác cũng bị thương nhẹ. Hiện trường sau đó được phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra. Riêng tài xế Linh bị công an huyện Trảng Bàng tạm giữ.

Lao Động