Nông thôn mới

Xã Sơn Kim 2: Nỗ lực vượt khó về đích nông thôn mới vào năm 2016

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đăng ký về đích nông thôn mới vào năm 2016. Tuy chặng đường về đích còn nhiều nút thắt nhưng Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra…

Ông Cao Kỷ Vị – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 cho biết: Cấp ủy chính quyền Sơn Kim 2 bắt tay triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều nỗi trăn trở. Là xã miền núi nghèo, địa hình chia cắt bới sông suối, núi đồi, địa bàn rộng, hạ tầng yếu và xuống cấp mạnh… chiếu theo chuẩn nông thôn mới thì Sơn Kim 2 cần nguồn vốn lớn để đầu tư, trong khi việc huy động nguồn vốn tại địa phương là hết sức khó khăn. Chính vì vậy, để xây dựng nông thôn mới thành công, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã xác định phải có những bước đi “chậm mà chắc”.

Trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền và phát huy dân chủ luôn được cấp ủy, chính quyền xã Sơn Kim 2 đặc biệt quan tâm. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau và thông qua các hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp thôn về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động như giải phóng mặt bằng, góp công, góp quỹ… để làm gương cho nhân dân. Cùng với đó, Sơn Kim 2 luôn phát huy dân chủ, các hình thức tổ chức thực hiện đều được công khai để nhân dân bàn bạc, thống nhất. Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã trực tiếp xuống cơ sở cùng họp, nghe, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc và huy động sự ủng hộ, tham gia của nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới, Sơn Kim 2 đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân địa phương. Theo đó, qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Sơn Kim 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình phúc lợi xã hội.

Tính đến năm 2015 với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình nhất trí cao của nhân dân, đặc biệt là sự chung tay hỗ trợ cả về ngày công và kinh phí của cán bộ, chiến sĩ đồng Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu treo, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã giúp xã hoàn thành thêm 5 tiêu chí đưa xã đạt 11/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, bưu điện, nhà ở dân cư, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, y tế, an ninh trật tự vững mạnh.

“Tuy chương trình xây dựng nông thôn mới đã đi hơn nửa chặng đường nhưng hiện tại xã vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Cơ sở hạ tầng đến nay đã bị hư hỏng xuống cấp, đặc biệt là tuyến đường giao thông liên huyện hư hỏng hoàn toàn 8km. Trường Tiểu học và trường Mầm non cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhất là trường Tiểu học hiện nay còn thiếu phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, sân trường xuống cấp… để hoàn thành dự kiến cần 5 tỷ 128 triệu đồng. Nguồn huy động xã hội hóa chủ yếu chỉ để mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ. Để hoàn thành cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn ngân sách rất lớn vượt quá khả năng đóng góp của nhân dân”, ông Vị chia sẻ.

hatinh (2)
Trường tiểu học cơ sở vật chất còn thiếu thốn – Ảnh PV

Vậy nên, trong thời gian tới, xã tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực cán đích nông thôn mới trong năm 2016, hiện nay, Sơn Kim 2 tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, mỗi người dân vào cuộc, đồng thời đề nghị các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện, các đơn vị và doanh nghiệp tham gia quyết liệt chung tay, hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới một cách có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 8 tiêu chí còn lại và hoàn thành chương trình về đích trong năm nay.

Cụ thể, tập trung chỉ đạo hiến đất, hiến cây giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường tuần tra biên giới dài 10,3km, nâng cấp các tuyến đường trục xã, cứng hóa đường ngõ xóm và nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Trường học cần đầu tư xây dựng nhiều, trường Tiểu học cần xây mới 6 phòng học, phòng chức năng, nhà giáo dục thể chất và nâng cấp cải tạo 14 phòng học, nhà hiệu bộ, sân trường… Bên cạnh hoàn thành cơ sở hạ tầng, xã cũng tập trung, mở rộng các loại hình kinh tế, tập trung chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng cây con giá trị cao chủ lực của địa phương. Vận động xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế đa dạng tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập, duy trì tốt các doanh nghiệp, HTX, THT, các mô hình đã có và tiếp tục thành lập mới… phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới với 19/19 tiêu chí để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016.

Có thể thấy rõ, những ngôi nhà kiên cố, cao tầng, những thay đổi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống văn hóa của người dân Sơn Kim 2 đang thực sự làm đổi thay bộ mặt làng quê. Chính cách làm sáng tạo, vững chắc và sự chung tay, góp sức của người dân đã tạo ra nguồn lực và tiền đề đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Rồi đây, những công trình phục vụ dân sinh mới cũng sẽ tiếp tục được xây dựng từ sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân để nông thôn mới ở Sơn Kim 2 ngày càng “thay da đổi thịt”.

Trần Công

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP