Nông thôn mới

Xã Đức Yên mỗi ngày thêm sung túc, bình yên

Những ngày này, về xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), xe chúng tôi chạy bon bon trên những tuyến đường bê tông phẳng lỳ, sạch sẽ, khác hẳn với cảnh đường sá lầy lội vài năm trước. Có thể nói, nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống người dân trong xã đã có nhiều thay đổi tích cực.

8 mô hình kinh tế tiêu biểu

Đức Yên là xã nằm gần trung tâm huyện Đức Thọ, tỷ lệ giáo dân chiếm 60% dân số, có Quốc lộ 8A đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, gần ga tàu, bến xe. Do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống của người dân trong xã cũng gặp nhiều khó khăn, dẫn tới việc quy hoạch, triển khai các tiêu chí NTM gặp không ít vướng mắc. Do vậy, từ khi xác định phấn đấu đưa xã cán đích NTM trước thời hạn, UBND xã Đức Yên đã phân công cán bộ về chỉ đạo, bám sát cùng người dân các thôn, xóm đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí.

Mô hình trồng rau sạch mang lại thu nhập khá cho người dân.

“Nhờ có phong trào xây dựng NTM, tình làng nghĩa xóm được gắn kết hơn, ý thức người dân được nâng cao và quan trọng nhất là đời sống bà con được cải thiện, bộ mặt làng quê đổi mới khang trang hơn trước”.

Ông Nguyễn Đình Đức

Để làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo, cứ vào thứ 5 hàng tuần xã lại tổ chức giao ban để đánh giá những mặt mạnh, mặt tồn tại hạn chế để có hướng triển khai hợp lý. Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về NTM bằng nhiều hình thức, tổ chức tập huấn phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, tập huấn về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn 5 thôn…

Đến nay xã Đức Yên đã xây dựng được 28 mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu. Bên cạnh đó, xã có 6 HTX, trong đó có 2 HTX nông nghiệp; 1 HTX môi trường; 1 HTX cung ứng dịch vụ máy làm đất; 1 HTX sản xuất bánh gai; 1 HTX sản xuất rau sạch. Có 131 cơ sở sản xuất kinh doanh và nhiều mô hình kinh tế trang trại làm ăn hiệu quả.

Thôn quê sôi động

Trong quá trình xây dựng NTM, xã Đức Yên đã huy động được nguồn vốn hơn 90,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã hơn 32,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 34,791 tỷ đồng. Ngoài ra bà con còn hiến đất, hiến công trình và tham gia hàng nghìn ngày công lao động. Nhờ đó, xã đã triển khai xây dựng được 5,9km đường trục xã; 2,187km đường trục thôn; 4,981km đường ngõ xóm; 4,37km đường trục chính nội đồng.

Đặc biệt, nhân dân xã Đức Yên còn tự đóng góp tiền để làm hệ thống đèn chiếu sáng trong khu dân cư. Đến nay, toàn bộ các tuyến đường trục xã và đường ngõ xóm tại đây đều có hệ thống chiếu sáng. Bà con còn trồng được 1.325 cây xanh trên các tuyến đường trục xã, trục thôn, khu trung tâm xã, thôn.

Là xã gần trung tâm huyện lỵ nên Đức Yên có nhiều thuận lợi trong giao thông, giao lưu buôn bán. Chớp lấy thời cơ ấy, người dân Đức Yên rất tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên các nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển mạnh, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, công tác xuất khẩu lao động cũng được xã chú trọng, chỉ tính riêng năm 2016 đã có gần 300 người đang làm việc tại nước ngoài, mỗi năm gửi về nguồn ngoại tệ không nhỏ cho gia đình.

Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 13 triệu đồng thì đến năm nay ước khoảng 32,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm nhanh, từ 7,4% (năm 2011) xuống còn 3,57% năm 2016.

Bà Nguyễn Thị Bé (71 tuổi trú tại thôn Đại Nghĩa) chia sẻ: “Vườn của tôi trước đây chủ yếu trồng chuối nên thu nhập chẳng được là bao. Nhờ có phong trào NTM mà tôi đã mạnh dạn phá bỏ vườn chuối, chuyển sang trồng bưởi Diễn và các loại rau xanh, nhờ đó mỗi năm có thu nhập không dưới 50 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Đình Đức – Bí thư Đảng ủy xã Đức Yên cho biết: “Về đích NTM trong năm 2016 là một nỗ lực không nhỏ của cán bộ và nhân dân xã Đức Yên. Là xã thuần nông, phần đông là bà con giáo dân, đất chật người đông nên quá trình xây dựng NTM của xã gặp không ít khó khăn. Nhờ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, bộ mặt của xã đã đổi thay rõ rệt”.

Nguyễn Duyên

  Từ khóa: Đức Yên , sung túc , Bình yên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP