Nông thôn mới

Xã Cẩm Hà: Vẫn còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

“Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban ngành cấp trên, UBND huyện và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp các ngành trong toàn xã về xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Cẩm Hà đã đạt những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của xã nhà. Sản xuất nông, lâm, thủy sản có nhiều bước chuyển mới cả về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ thâm canh năng suất chất lượng sản phẩm đều tăng. Thu nhập bình quân đạt 22,45 triệu đồng/người/năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ở nông thôn”, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà chia sẻ với PV.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã hoàn thành 7/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, hiện nay để có thể hoàn thành các tiêu chí còn lại xã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và nhất là khó khăn trong việc huy động kinh phí thực hiện các tiêu chí khó như trường học, y tế, giao thông…
Tintuchatinh
Tuy xã đã giải phóng mặt bằng cho trường THCS nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí để thực hiện

Theo ông Hùng, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã nhận được sự đồng thuận, tin tưởng trong tầng lớp nhân dân 5 năm qua đã có 110 hộ dân tự nguyện hiến 16.106m2 đất, phá dỡ vật kiến trúc 412,7m tường tào xây, 12 cột cổng xây kiên cố và 6.001 cây cối các loại trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Đến năm 2015, toàn xã có 134 hộ nghèo chiếm 9,58%, hộ cận nghèo là 159 hộ chiếm 11,37%. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, việc đầu tư và nâng cấp kết cấu hạ tầng được quan tâm. Có 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đảm bảo an toàn. Các công trình giao thông thủy lợi, kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư nâng cấp ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy.

Đến nay, xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí gồm Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giáo dục, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội.

“Bên cạnh những kết qủa đạt được thì vẫn còn những tồn tại và khó khăn. Nguồn thu ngân sách trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu dựa vào huy động đóng góp của nhân dân, nhân dân chủ yếu làm nghề trồng trọt, thu nhập thấp nên nguồn kinh phí đóng góp để xây dựng hạ tầng nông thôn còn thấp. Đặc biệt, để hoàn thành 2 tiêu chí Trường học và Y tế đang là vấn đề nan giải cho địa phương”, ông Hùng tâm sự.

Theo ông Hùng, trên địa bàn xã có 3 trường học, trường Mầm non và trường Tiểu học đã được công nhận trường chuẩn quốc gia. Hiện tại xã còn trường THCS chưa đạt chuẩn và đây cũng là “nút thắt” khó gỡ đối với Cẩm Hà.

Vừa qua, UBND huyện đã có quyết định sát nhập 2 trường THCS Cẩm Sơn và trường THCS Cẩm Hà thành trường THCS Sơn Hà. Sau khi sát nhập nhà trường vẫn hoạt động ở 2 địa điểm và văn phòng chính đặt tại điểm trường Cẩm Sơn. Tuy nhiên, sau này, lại có quyết định chuyển văn phòng chính của trường về tại điểm trường Cẩm Hà làm phân hiệu chính trong khi điểm trường này cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Trước thực trạng đó, từ giữa năm 2015 – 2015 chính quyền xã đã giải phóng 5000m2 mặt bằng phía trước cửa trường để mở rộng khuôn viên và xây dựng thêm phòng học nhưng đến nay vẫn chỉ là kế hoạch mà chưa thực hiện được vì chưa có kinh phí.

Bên cạnh tiêu chí trường học, việc xây dựng trạm y tế đạt chuẩn cũng là vấn đề khó với địa phương vì nguồn thu không đủ chi. Ông Hùng cho biết, trạm y tế xã Cẩm Hà được công nhân đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 vào năm 2010, theo lộ trình năm 2016 xây dựng đạt chuẩn giai đoạn 2 nhưng hiện nay cơ sở vật chất đang ngày càng xuống cấp, chưa có nhà cao tầng, lò xử lý rác thải, khuôn viên, vườn đông y, đường vào trạm xá xuống cấp trầm trọng.

Trạm y tế xuống cấp, thiếu phòng trang thiết bị

Không những thế hiện nay, trạm y tế cũng đang lâm vào tình trạng thiếu phòng, gồm phòng lưu sản phụ, phòng khám bệnh, phòng chức năng, phòng xét nghiệm.

“Để năm nay (2016) xã hoàn thành tiêu chí trường học, y tế và các tiêu chí còn lại rất cần các cấp ngành cấp trên quan tâm, các tổ chức cá nhân tài trợ đầu tư xây dựng để xã hoàn thành theo đúng lộ trình đề ra”, ông Hùng chia sẻ.

Trần Công/ Phương Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP