An Ninh Hình Sự

Vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại đến mang thai: Nghi phạm uống thuốc trừ sâu

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hiếp dâm, nhưng chưa khởi tố bị can vì nghi phạm vẫn còn đang nằm viện.

Bé H. (10 tuổi) bị xâm hại đến mang thai /// Ảnh: H.N

Sáng 31.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục làm rõ.

Trong sáng 31.3, đại tá Phạm Văn Ngân cho biết vụ án hiếp dâm đã được khởi tố, nhưng chưa khởi tố bị can vì nghi phạm vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, hiện đang được lực lượng công an giám sát chặt chẽ.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ CKII Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh nhân H.T.T (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long) đã nhập viện lúc 23 giờ 10 ngày 28.3 do uống thuốc trừ sâu. Ông H.T.T là nghi phạm xâm hại bé N.K.H (10 tuổi, ngụ cùng xã).

Ông H.T.T được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), trước đó đã được cấp cứu rửa dạ dày tại tuyến cơ sở. Đến sáng 31.3, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, sinh hiệu ổn, dự kiến chiều nay (31.3) sẽ được cho xuất viện.
Đại tá Ngân cho biết khi nghi phạm xuất viện sẽ tiến hành các bước tố tụng đúng trình tự. Cơ quan điều tra cũng tiến hành giám định ADN để xác định người xâm hại bé H.

Thông tin từ gia đình bé H., trong sáng nay (31.3), gia đình cùng cơ quan điều tra đã đưa bé H. đi làm một số giám định y khoa tại Bệnh viện đa khoa TP.Vĩnh Long. Nguyện vọng của gia đình bé H. là muốn đưa bé lên TP.HCM thực hiện việc phá bỏ thai.

Mai Trâm/Theo Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP