Tin

Vụ bệnh nhân chết: Công bố đoạn ghi âm sau vụ đập phá bệnh viện

Đáng chú ý, vị lãnh đạo trong đoạn băng không hề nói đến chuyện thử phản ứng trước khi tiêm như những phát biểu ngày 13/8 của lãnh đạo bệnh viện.

>> Vụ bệnh nhân chết: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Đoạn ghi âm này do người nhà nạn nhân cung cấp, được ghi lại trong cuộc đối thoại giữa gia đình nạn nhân với lãnh đạo bệnh viện, có sự tham gia của lực lượng công an.


Đáng chú ý, trong khi phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Viết Đồng (GĐ BV), Lê Quế (PGĐ BV) và BS trực tiếp chỉ định tiêm Đào Xuân Lý luôn khẳng định đã tiến hành thử phản ứng thuốc trước khi tiêm bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng.


Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lại khẳng định rằng không có việc thử thuốc khi biết bệnh nhân dị ứng với thuốc kháng sinh. Bà Diên, con dâu nạn nhân, người có mặt khi xảy ra sự việc đã ngỡ ngàng khi biết bệnh viện bệnh viện phát biểu như vậy.


Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa lãnh đạo BV với người nhà ngay trong chiều 12/8.


Người nhà: Chú là GĐ bệnh viện à?


Lãnh đạo BV: Không, tôi là Phó GĐ, cháu là người nhà hả?


Người nhà: Vâng. Cháu muốn hỏi, trước khi tiêm thuốc đó có phải thử phản ứng không?


Lãnh đạo BV: Quy định của Bộ Y tế không phải thử.


Người nhà: Nhưng mà bệnh nhân chết là do tiêm?


Lãnh đạo BV: Ở đây là sốc phản vệ.


Người nhà: Nếu mà sốc thì phải thử chứ?


Lãnh đạo BV: Không, Bộ Y tế không yêu cầu thử và quy trình bây giờ cũng không thử loại thuốc đó. Chỉ có hai loại thuốc phải thử.


Người nhà: Còn cái này không cần thử?


Lãnh đạo BV: Đúng, không cần thử. Nhưng bắt buộc khi sốc rồi thì phải điều trị chống sốc phản vệ. Bởi đối với những người quá mẫn (cảm) thì dù test tẩy cũng sốc mà test dưới da cũng sốc. Thậm chí ngửi cũng sốc.


Người nhà: Sau khi sốc thì bệnh viện xử lý thế nào?


Lãnh đạo BV: Xử lý theo phác đồ chống sốc.


Người nhà: Thứ nhất phải khẳng định chết là do tiêm bị sốc, thứ 2 là tiêm thuốc đó không cần phải thử.


VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP