Tin Hà Tĩnh

Vì sao giám đốc n.ổ s.ú.n.g gây náo loạn phố núi ở Hà Tĩnh chưa bị xét xử?

Liên quan đến vụ nổ súng trong đêm gây rúng động thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), 2 bị can đã bị xét xử, tuyên án.

Công an khám xét và thu giữ khẩu súng Type 81-1 tại nhà Lê Xuân Giáp. Ảnh: Công an Hà Tĩnh


Liên quan đến vụ nổ súng trong đêm gây rúng động thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh), 2 bị can đã bị xét xử, tuyên án. Tuy nhiên, bị can Lê Xuân Giáp - giám đốc một doanh nghiệp, liên quan đến vụ án vẫn chưa bị xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 19/8/2022, Lê Xuân Giáp (SN 1984), Trần Phát Đạt (SN 1964), Hồ Hồng Quảng (SN 1980), đều trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và một số người khác cùng ăn nhậu tại một nhà hàng ở thị trấn Hương Khê. Tại đây, giữa Đạt với Giáp phát sinh mâu thuẫn liên quan nợ nần. Sau đó, Đạt về nhà lấy một khẩu súng CZ75 cùng 7 viên đạn rồi lái xe ô tô đến nhà Giáp.

Khi thấy Đạt đứng ngoài cổng, Giáp từ trong nhà lấy khẩu súng Type 81-1 cùng 6 viên đạn rồi ra mở cổng cho Đạt vào. Khi Đạt đi vào thì Giáp lên đạn, chĩa súng lên trời bắn liên thanh hết 6 viên đạn. Trước khi Đạt rời nhà Giáp, thấy trong xe ô tô của Đạt có khẩu súng và 7 viên đạn nên Giáp đã lấy cất giấu tại nhà mình.

Ngày hôm sau, lo sợ việc bắn súng bại lộ, Lê Xuân Giáp đã tìm kiếm 6 vỏ đạn vứt xuống khe nước cạnh nhà. Còn Đạt tìm đến Hồ Hồng Quảng để nhờ lấy lại khấu súng. Được Đạt nhờ, Quảng đã tới nhà Giáp lấy lại khẩu súng CZ75 đưa về nhà mình cất giấu.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Quảng lo sợ nên mang súng vứt tại một con đập trên địa bàn, sau đó thuê thợ lặn tìm lại để giao nộp cơ quan công an. Ngày 28/8/2022, biết không thể lẩn trốn, cả 3 đối tượng đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Ngày 6/9/2022 Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra khởi tố vụ án “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng.

Lê Xuân Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh


Đạt, Quảng bị áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2022, đến ngày 14/12/2022. Lê Xuân Giáp là đối tượng có 1 tiền án về tội “Giết người” và 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, trong quá trình điều tra, đối tượng này đã đi điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Tháng 5/2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên. Bị cáo Trần Phát Đạt bị tuyên 24 tháng tù; bị cáo Quảng 18 tháng tù, được hưởng án treo. Riêng Lê Xuân Giáp đến nay chưa bị đưa ra xét xử.

Trả lời Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án trật tự xã hội, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Quá trình điều tra, phía gia đình bị can Lê Xuân Giáp cung cấp hồ sơ bệnh án điều trị tâm thần trước đây. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Lê Xuân Giáp.

Bản kết luận giám định tâm thần số 70 ngày 13/1/2023 của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung xác định: “Tại thời điểm trước, trong, sau khi xảy ra sự việc và tại thời điểm giám định bị can Lê Xuân Giáp bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992.

Tại thời điểm trước, trong và sau khi xảy ra sự việc, bệnh của Lê Xuân Giáp ở giai đoạn thuyên giảm, Lê Xuân Giáp đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại thời điểm giám định, bệnh của Lê Xuân Giáp tái phát (tương đương bệnh cấp tính) nên mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”. Ngày 19/1/2023 Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Lê Xuân Giáp.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP