Thể thao

Vị Chủ tịch lịch sử của bóng đá Việt Nam qua đời ở tuổi 68

Ông Lê Hùng Dũng, vị doanh nhân đầu tiên ngồi vào ghế Chủ tịch VFF vừa qua đời rạng sáng 17/6.

Rạng sáng 17/6, nguyên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng (sinh năm 1954) đã qua đời sau thời gian dài lâm bệnh trọng, hưởng thọ 68 tuổi.

Nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời rạng sáng 17/6

Thông tin trên cũng đã được đại diện VFF xác nhận sáng 17/6. Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh sẽ cùng các Ủy viên thường trực VFF đến nhà riêng chia buồn cùng gia quyến ông Lê Hùng Dũng.

Ông Dũng tham gia hoạt động bóng đá từ những năm 1990, trải qua nhiều vai trò khác nhau ở VFF.

Tại Đại hội nhiệm kỳ VII VFF năm 2013, ông Dũng được bầu làm Chủ tịch VFF, trở thành vị doanh nhân đầu tiên ngồi vị trí này. Trước đó, ghế Chủ tịch VFF thường do các quan chức nhà nước đảm nhận.

Tuy nhiên, sau 3 năm điều hành VFF, sức khỏe ông Dũng suy giảm và mọi công việc đều giao cho cấp Phó.

Tới Đại hội VIII năm 2018, ông Dũng chính thức thôi giữ chức Chủ tịch VFF và kể từ đó gần như không xuất hiện trong đời sống bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh vai trò Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng còn được biết đến với tư cách cựu Chủ tịch HĐQT Eximbank (từ 2010) và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (SJC).

Trước đó, ông Dũng cũng là Giám đốc trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP