Thể thao

UEFA mở cuộc điều tra trước khi kỷ luật chủ tịch PSG

UEFA đã tiến hành một cuộc điều tra về hành vi vượt quá giới hạn của Chủ tịch NasserAl-Khelaifi của PSG sau trận thua trước Real Madrid tại Champions League.

Theo L'Equipe, UEFA sẽ điều tra và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với hành động của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cùng Giám đốc Thể thao Leonardo sau trận đấu với Real Madrid. Cả hai được cho là đã vi phạm Điều 11 trong luật của UEFA về ứng xử chung.

Vấn đề bây giờ sẽ được chuyển lên Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA, - bộ phân sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Vào hôm qua (10/3), theo Monica Marchante của Movistar, Al-Khelaifi đã lao xuống cầu thang từ khu vực VIP sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Ông đi tìm phòng thay đồ của các quan chức, tổ trọng tài để phàn nàn về điều gì đó mà mình không thể chấp nhận nổi trong trận đấu. Người ta cho rằng Al-Khelaifi không hài lòng khi PSG không được hưởng quả đá phạt trực tiếp khi Karim Benzema dứt điểm hạ gục Gianluigi Donnarumma trong bàn thua đầu tiên của Real Madrid.

Sau đó, người ta thấy thấy ông mặt đỏ bừng khi xông vào văn phòng của Mejia Davila - một thành viên bên phía Real Madrid. Một nhân viên Real đã dùng điện thoại ghi lại tình huống. Al-Khelaifi đang trong cơn tức giận không kiềm chế được cảm xúc đã tiến về phía người này và dọa: "Tôi sẽ giết anh".

Tiếp đó, khi tìm được phòng trọng tài nhưng bị khóa cửa chặt, ông Al-Khelaifi cố gắng đập cửa và còn đạp vào thiết bị của các trọng tài. Sự việc xảy ra cực kỳ nóng bỏng, và phải nhờ đến cảnh sát can thiệp mọi việc mới được dàn xếp.

Người ta cho rằng Al-Khelaifi không hài lòng khi PSG không được hưởng quả đá phạt trực tiếp khi Karim Benzema dường như đã phạm lỗi với thủ thành Gianluigi Donnarumma trong bàn thua đầu tiên của đội nhà trước Real. Bên cạnh đó là 2 tình huống thổi phạt việt vị đối với Kylian Mbappe.

Biên bản của trọng tài chính Danny Makkelie ghi rõ vụ việc như sau: “Chủ tịch và giám đốc kỹ thuật của PSG đã có hành vi quá khích khi xông vào phòng thay đồ của trọng tài. Khi bị yêu cầu rời đi, họ đã chặn cửa và phá hoại một thiết bị của tổ trọng tài”.

Tác giả: DUY PHONG

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP