Đền ơn - Đáp nghĩa

Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016), tối ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ và đài tưởng niệm liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phân công các đoàn công tác đến dự và đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà dâng hương, hoa, lễ vật tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ trong toàn tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cùng đoàn công tác Tỉnh đoàn tham dự Lễ “Thắp nến tri ân”  tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt Lào, Nầm – Hương Sơn

Tại buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên đã hát lên những ca khúc cách mạng, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc, làm lễ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa và lễ vật; tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ vì độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước. Trong không khí trọng thể và xúc động đó, hình ảnh mỗi đoàn viên, thanh niên cầm trên tay những ngọn nến lung linh, những bông hoa tươi thắm, cắm lên mộ các anh hùng, liệt sỹ những nén hương thơm đã làm nên bức tranh đẹp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chắc rằng khi được tắm mình trong bầu không khí linh thiêng và thực hiện những hành động đó, mỗi người trẻ sẽ thêm quyết tâm, tự nhắc nhở bản thân hoàn thiện hơn về nhân cách, đạo đức, nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo và đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước; nguyện xứng đáng với công lao trời biển của các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, xây dựng.

Đồng chí Lê Thành Đông – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Hà cùng ĐVTN “Thắp nến tri ân” tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện Thạch Hà

Tại Lễ “Thắp nến tri ân” đồng loạt tối hôm nay, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã trao tặng 112 suất quà với tổng trị giá 57,2 triệu đồng cho các đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh, cựu TNXP, cựu chiến binh và những người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.

ĐVTN huyện Nghi Xuân nghiêm trang tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ

Theo kết quả cập nhật trong tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trong các cấp bộ Đoàn, đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trao tặng gần 2.000 suất quà với tổng trị giá gần 01 tỷ đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu TNXP, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ – Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh…..

cùng ĐVTN “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã vào tối ngày 25/7

100% cơ sở Đoàn huy động đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang tượng đài và nghĩa trang liệt sỹ; hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, sữa chữa nhà ở, hệ thống điện sinh hoạt cho các đối tượng chính sách; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sỹ, các cựu chiến binh, cựu TNXP…
Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại quần thể di tích lịch sử ở Ngã ba Đồng Lộc, Miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc; trao tặng 40 suất quà có tổng trị giá 20 triệu đồng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Hương (Vũ Quang) và xã Việt Xuyên (Thạch Hà); chỉ đạo Huyện đoàn Thạch Hà phối hợp với Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng, Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại Khu mộ đồng chí Lý Tự Trọng.
Những hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện trong ngày 27/7 với nhiều nghĩa cử, hành động cao đẹp, nhằm động viên, chia sẽ nỗi đau thương, mất mát với các thân nhân, gia đình liệt sỹ, đưa đến niềm vui, ấm áp nghĩa tình với những người có nhiều hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước.
Tác giả bài viết: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP