Thế giới

Trung Quốc đóng cửa tất cả các công ty Triều Tiên

Trung Quốc vừa ra lệnh đóng cửa tất cả các công ty Triều Tiên đang hoạt động trên đất nước này trong vòng 120 ngày.

Theo BBC, các công ty Triều Tiên sẽ phải đóng cửa trước tháng 1 năm 2018. Các dự án chung giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng sẽ phải ngừng hoạt động.

Một nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Nikkei Asia Review)

Trước đó, Trung Quốc ngày 23/9 thông báo sẽ ban hành ngay lập tức lệnh cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên và giới hạn xuất khẩu dầu mỏ sang quốc gia láng giềng từ năm sau.

Những động thái trên là một phần trong việc thực thi lệnh trừng phạt thứ 9 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng, nhằm đáp trả việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6.

Quyết định mới nhất của Trung Quốc chắc chắn sẽ là một tin mừng đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28/9 ca ngợi Trung Quốc đang có những bước tiến trong việc thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên.

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong chiến lược này và nhận thấy rõ Trung Quốc đang có những bước tiến, dù chưa đều đặn”, Bloomberg dẫn lời bà Susan Thornton, quyền trợ lý ngoại trưởng tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Chúng tôi thực sự nhận thấy sự dịch chuyển chính sách của Trung Quốc”, bà Thornton khẳng định, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ chưa cần phải thông qua những biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP