Xã hội

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho chiến sĩ hy sinh khi cứu người giữa dòng lũ

Ngày 26/7, tại UBND xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ truy tặng liệt sĩ Thiếu úy Bùi Minh Quý, người đã hy sinh trong lúc cứu người và xe mía khỏi dòng lũ.

Tại buổi Lễ công bố quyết định và trao Bằng Tổ quốc ghi công, người thân, bạn bè, đồng đội Thiếu úy Bùi Minh Quý đến từ Công an tỉnh Hà Nam, Gia Lai và các ban, ngành, đoàn thể, huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương, tỉnh Hà Nam đều không kìm được sự xúc động, nghẹn ngào.

Thiếu úy Bùi Minh Quý đã cống hiến cả tuổi trẻ, tính mạng của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Đã gần 4 tháng trôi qua, kể từ ngày Thiếu úy Bùi Minh Quý hy sinh, hình ảnh người chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn không quản gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người dân vẫn in đậm trong tiềm thức của người dân ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Sự hy sinh cao quý của anh đã để lại sự tiếc thương xen lẫn sự biết ơn, cảm phục vô hạn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao Bằng Tổ quốc ghi công cho mẹ Liệt sĩ Bùi Minh Quý.

Trước đó, vào ngày 3/3/2018, xe tải chở mía do tài xế Trương Quang Vinh điều khiển đi ngang qua đập tràn ra Nhà máy đường thị xã An Khê thì bị chết máy đúng lúc Thủy điện An Khê - Ka Nak đang xả nước. Xe bị kẹt lại, tài xế phải leo lên nóc xe mía kêu cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực thị xã An Khê đã điều 1 xe cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến cứu hộ. Mặc dù, không phải ca trực nhưng Thiếu úy Bùi Minh Quý đã xung phong và được chỉ huy đội phân công làm tổ trưởng trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn.

Đến hiện trường, thấy tình hình hết sức nguy cấp, người tài xế đang tuyệt vọng kêu cứu giữa dòng nước dữ, Thiếu úy Quý nhanh chóng đưa ra phương án, phân công nhiệm vụ, triển khai đội hình, bản thân anh trực tiếp móc dây cứu hộ vào người lao thẳng xuống dòng nước siết, tiếp cận vị trí người tài xế. Bất ngờ, dòng nước xoáy mạnh cuốn anh Quý trôi kẹt dưới chân ngầm tràn.

Đến khoảng 15h40, khi nước rút bớt, lực lượng chức năng đã tiếp cận chiếc xe và đưa được Thiếu úy Quý cùng tài xế lên. Tuy nhiên lúc này anh Quý đã tử vong, tài xế may mắn thoát nạn.

Ghi nhận tấm gương hy sinh dũng cảm của Thiếu úy Bùi Minh Quý khi làm nhiệm vụ, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Thiếu úy Bùi Minh Quý; Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho chiến sĩ Bùi Minh Quý.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP