TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Vừa ra tù đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản

Ngày 31/7/2016, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành triệu tập và điều tra, làm rõ Trần Văn Hùng (1981) ở Tổ 6 – P.Bắc Hà – TP.Hà Tĩnh, Lê Văn Nam (1993) ở Tổ 10 – P.Tân Giang – TP.Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản

Liên tiếp trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Xác định nhiệm vụ đấu tranh, làm rõ tội phạm, thu hồi số tài sản bị mất cho người bị hại, Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự huy động toàn bộ quân số, tổ chức thành các tổ công tác, triển khai tuần tra khép kín, theo dõi, mật phục các đối tượng nổi, thuộc diện quản lý tại địa phương.

Ngày 28/7/2016, tại quán tạp hóa Kim Chi thuộc nhà riêng của chị Nguyễn Thị Kim (1969) ở X.Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, bị kẻ gian cạy phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm tiền mặt và một số thẻ cào, tổng thiệt hại khoảng 17,2 triệu đồng. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời cử trinh sát trực tiếp thâm nhập xuống địa bàn thu thập thông tin, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Qua soát xét thấy nổi lên đối tượng Trần Văn Hùng (1981) ở Tổ 6 – P.Bắc Hà – TP.Hà Tĩnh, Lê Văn Nam (1993) ở Tổ 10 – P.Tân Giang – TP.Hà Tĩnh có đặc điểm bất minh về kinh tế, đồng thời là những đối tượng cộm cán trên địa bàn, có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, vào thời điểm xảy ra vụ mất trộm có xuất hiện “lai vãng” tại địa bàn X.Thạch Trung. Ngày 31/7/2016, Công an thành phố đã tiến hành triệu tập 02 đối tượng để xác minh, làm rõ sự việc.

hatinh24hHùng (bên trái) và Nam là hai đối tượng “cộm cán” về trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Tại cơ quan công an, trước kinh nghiệm và chiến thuật điều tra sắc sảo của điều tra viên Đội cảnh sát Hình sự, đối tượng Hùng và Nam đã cúi đầu khai nhận: Khoảng 1h sáng ngày 28/7/2016, hai đối tượng rủ nhau đi “trộm”, sau khi điều khiển xe máy chạy lòng vòng đến địa bàn X.Thạch Trung, phát hiện cửa hàng bán tạp hóa, Nam ở lại trông chừng, Hùng đi vào thăm dò cửa của hiệu tạp hóa. Nhận thấy khóa cửa lỏng lẻo, Hùng dùng kéo có sẵn trong túi quần để cạy phá. Sau khi mở được, Hùng đi vào trong tạp hóa lục lọi, mang ra thùng giấy, bên trong có 12 triệu đồng tiền mặt và một số thẻ cào có tổng trị giá khoảng 5,2 triệu đồng. Số tiền trên các đối tượng đã sử dụng mua sắm,chơi điện tử và sử dụng ma túy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Điều tra, mở rộng các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn tương tự đã thực hiện 03 vụ trộm cắp  điện thoại di động tại P.Hà Huy Tập, P.Thạch Linh và X. Thạch Tân.

Được biết Hùng và Nam đều vừa mới ra tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành án các đối tượng này đã ko sửa đổi, tu chí làm ăn mà tiếp tục rơi vào con đường phạm tội. Với tính chất tái phạm nguy hiểm, “ngựa quen đường cũ” chắc chắn một lần nữa cả hai đối tượng sẽ chịu hình phạt nghiêm minh của Pháp luật.

theo Công an TP. Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP