Hà Tĩnh ngày nay

Tiếp nhận thêm nhiều nguồn hàng hỗ trợ người dân vùng lũ

Sáng 25/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã tiếp nhận hàng ủng hộ đồng bào lũ lụt của Công ty TNHH Samsung Việt Nam. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTQT tỉnh Từ Văn Diện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và đại diện Công ty TNHH Samsung Việt Nam trao quà cứu trợ cho trẻ em vùng lũ

Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam đã ủng hộ đồng bão lũ lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 30 nghìn chai nước khoáng, 20 nghìn hộp bánh Chocopie trị giá 1 tỷ đồng. Đoàn sẽ trực tiếp đến trao cho bà con bị thiệt hại do trận lũ lụt ở các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà và Cẩm Xuyên. Ngoài sự ủng hộ này, Sam sung điện tử Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ 6 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ. Bên cạnh đó, sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động là con em Hà Tĩnh vào làm việc tại công ty.

Tiếp nhận sự ủng hộ từ Công ty TNHH Samsung điện tử Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn nghĩa cử của công ty hướng về đồng bào lũ lụt. Đối với việc xây dựng nhà ở và tuyển dụng lao động, tỉnh sẽ giao các sở, ban, ngành xâu nối, đẩy nhanh hoàn thành các kế hoạch này.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm, nhất là nới rộng chỉ tiêu đối với lao động phổ thông, tạo điều kiện cho con em Hà Tĩnh vào làm việc tại các nhà máy của Samsung Việt Nam.

* Qua Ban tiếp nhận cứu trợ tỉnh, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã trao số tiền 340 triệu đồng.Trong đó 100 triệu đồng trao thông qua UBMTTQ tỉnh; 240 triệu đồng trao trực tiếp cho các xã: Hương Thủy, Lộc Yên, Phương Mỹ, Hương Giang, Phương Điền, Phúc Đồng, Gia Phố và một số trường học bị ngập nặng ở huyện Hương Khê. Được biết toàn bộ số tiền trên được huy động từ sự đóng góp của cán bộ công nhân viên tập đoàn.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh tiếp nhận tiền hỗ trợ của Tổng Công ty hàng không Việt Nam

* Đoàn cán bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam do đồng chí Vũ Xuân Chinh- Chủ tịch Công đoàn làm trưởng đoàn đã đến ủng hộ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua với số tiền 500 triệu đồng và Công ty TNHH một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt Hà Tĩnh.

* Để chia sẻ với những tổn thất mà người dân Hà Tĩnh phải gánh chịu, Đại Tá Đỗ Văn Hưng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội đã trao 1 tỷ đồng, hỗ trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Cùng với số tiền 1 tỷ đồng, Ngân hàng Quân đội còn trực tiếp trao quà cho người dân 2 xã Gia Phố và Hoà Hải với trị giá 550 triệu đồng và trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Hương Trạch huyện Hương Khê.

Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng

* Sở Giao thông – Vận tải và các đơn vị thi công ở Hà Tĩnh đã đến trao tặng 151 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt từ nguồn tiền huy động đóng góp của cán bộ công nhân viên Sở GTVT và các đơn vị thi công.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện Ban thường trực UBMTTQ tỉnh cảm ơn những tình cảm và sự sẻ chia đáng quý của các đơn vị và khẳng định: Đây là nguồn động viên quý giá để người dân  Hà Tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Sở Giao thông – Vận tải đến Ban vận động cứu trợ tỉnh trao tiền giúp đồng bào vùng lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

* Bộ Y tế tiếp tục cấp xuất hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho Sở Y tế Hà Tĩnh. Theo đó, lô trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó tìm kiếm cứu nạn với 29 danh mục, trị giá 3 tỷ đồng gồm: 01 máy hút dịch loại 2 bình, 02 kính hiển vi 2 mắt, 03 bộ tiểu phẫu thuật, 02 bàn mỗ cơ động, 05 nồi hấp dụng cụ, 06 nồi luộc dụng cụ, 30 gường cấp cứu, 50 gường bệnh, 10 cáng bạt cứu thương, 02 tủ bảo quản thuốc.

Ngay sau khi tiếp nhận từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Tĩnh đã tổ chức phân bổ, cấp phát cho các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Nhóm phóng viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP