Danh hiệu Văn Hoá

Thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc đón danh hiệu Văn hóa

Về dự chỉ đạo và chúc mừng lễ đón nhận làng văn hóa và ngày hội đại đoàn kết có đồng chí Hoàng Đình Trung, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Phạm Xuân Phú, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành cấp huyện; lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Tùng Lộc; cán bộ, đảng viên, nhân dân và con em xa quê của thôn Tân Tùng Sơn.

Upload

Chương trình văn nghệ chào mừng

Trong 3 năm từ 2012 – 2014 cán bộ và nhân dân thôn Tân Tùng Sơn đã đoàn kết thống nhất, tích cực phấn đấu thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động và 4 tiêu chuẩn về Gia đình văn hóa. Hàng năm có 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có 84,3% đến gần 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, kinh tế chủ yếu là sản xuất thuần nông, gắn với phát triển các ngành nghề xây dựng, mộc, vườn đồi và các dịch vụ buôn bán nông sản, tạp hóa…  tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt gần 17 triệu đồng/người. Số hộ nghèo giảm xuống còn 7,1%. Hưởng ứng chương trình xây dựng Nông thôn mới, phát huy nội lực trong 3 năm đã làm được 2km đường bê tông, 1 km kênh cứng; cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp. Việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ được thực hiện tốt theo nếp sống văn minh. Chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch vững mạnh; các ban ngành, đoàn thể đều đạt khá trở lên.

 Upload

 Đ/C Hoàng Đình Trung, Đ/C Phạm Xuân Phú trao bằng công nhận làng văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đình Trung, Chủ tịch UBMTTQ huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, nhân dân trong thôn và mong muốn thôn Tân Tùng Sơn nói riêng, xã Tùng Lộc nói chung tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, giữ vững danh hiệu Làng Văn hóa; đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với phong trào Toàn dân chung sức xây dựng NTM; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng quy ước, hương ước trên cơ sở pháp luật, đảm bảo hài hòa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. Phấn đấu xây dựng Tùng Lộc sớm trở thành xã văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm về đích Nông thôn mới./.

Viết Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP