Văn hoá Dân gian

Thành phố Hà Tĩnh: “Phố thư pháp” Xuân Bính thân 2016

“Ông đồ” Từ Bắc….

Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 3/2/2016), 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), chào xuân Bính Thân 2016. Chiều 03/02, Hội LHTN thành phố Hà Tĩnh tổ chức “Phố thư pháp” Xuân Bính Thân 2016.
Thành phố Hà Tĩnh: “Phố thư pháp” Xuân Bính thân 2016
Thành phố Hà Tĩnh: “Phố thư pháp” Xuân Bính thân 2016

Đ/c Nguyễn Duy Ngân – Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Tĩnh khai mạc chương trình
Phố thư pháp xuân Bính thân là một trong chuỗi hoạt động văn hóa của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Tĩnh chào đón tết cổ truyền 2016, chương trình diễn ra tại khuôn viên Vườn hoa Lý Tự Trọng, Thành phố Hà Tĩnh, phục vụ nhân dân du Xuân, mở cửa từ 8giờ 30 phút đến 17 giờ hàng ngày, từ ngày 3/2 đến 12/2/2016 (tức ngày 24 tháng chạp năm Ât Mùi đến 05 tháng Giêng năm Bính Thân âm lịch) thu hút gần 15 nghệ nhân, các đoàn viên thanh niên yêu thích thư pháp tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện thị trong tỉnh tham gia cho chữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời trong dịp này Hội LHTN Thành phố sẽ kết nạp các thành viên trẻ tham gia Câu lạc bộ Thư pháp Thành phố Hà Tĩnh. Dự kiến, chương trình sẽ thu hút hơn 2000 ĐVTN, bà con nhân dân tham gia.

Rất nhiều người đến xem và “Xin chữ”


và “Ông đồ” trẻ Trần Phố đang cho chữ

“Ông đồ” trẻ Trần Văn Phú (sinh năm 1989) với nghệ danh là Trần Phố – một người học và đam mê thư pháp từ nhỏ rất tâm đắc với hoạt động này, hò hứng chia sẻ: “Mỗi lúc viết thư pháp giúp mình cảm thấy tĩnh tâm hơn, chín chắn hơn, lạc quan và yêu đời hơn. Thông qua đây mình cũng muốn các bạn trẻ hãy cố gắng học thêm thư pháp cả về kỹ năng viết lẫn nghĩa của từng câu, từng chữ để góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt”.
Đây là hoạt động mang tính sáng tạo, giáo dục cao của Hội LHTN thành phố Hà Tĩnh, thể hiện tính tìm tòi, đổi mới trong phương thức tổ chức các hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thiết thực cho đoàn viên thanh niên và nâng cao hiểu biết, kết nối những bạn trẻ có niềm đam mê và năng khiếu về nghệ thuật viết chữ thư pháp, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Kim Trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP