Xã hội

Thanh niên ở Hải Phòng tẩm xăng tự thiêu lúc nửa đêm

Anh Hưởng, 36 tuổi, được tìm thấy tử vong trên giường sau khi đám cháy được dập tắt, phòng nồng nặc mùi xăng.

0h ngày 28/3, tại nhà riêng của anh Vũ Văn Hưởng (36 tuổi), thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn, khiến anh Hưởng chết cháy.

Anh Hưởng sống cùng mẹ già là bà Lê Thị Lường. Nửa đêm qua, khi đang ngủ tại gian nhà kế bên, người mẹ bị đánh thức bởi mùi khói khét lẹt và ánh lửa hắt ra từ gian phòng ngủ của con trai nên đã hô hoán hàng xóm sang cứu giúp.

Lửa cháy lớn, hàng xóm gần như bất lực. Đám cháy chỉ được xử lý sau khi cảnh sát PCCC Hải Phòng tới. Khi đám cháy được dập tắt, nhiều đồ đạc trong nhà đã cháy gần hết, anh Hưởng đã tử vong trên giường.

Quá trình điều tra, Công an huyện An Dương cho biết đây không phải án mạng bởi trong nhà, trên người nạn nhân không có dấu vết hay thương tích. Từ mùi xăng nồng nặc còn vương dưới đệm, bình xăng của chiếc xe máy mà nạn nhân vẫn đi để ở góc nhà đã mở nắp, cạnh đó là một dây ti-ô hơi xăng, cũng như thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp, cơ quan CSĐT xác định Vũ Văn Hưởng đã tẩm xăng tự thiêu.

Nhà chức trách cho biết nạn nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa lập gia đình.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: tự thiêu , Hải Phòng , tẩm xăng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP