Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Thanh niên Hà Tĩnh với bản sắc văn hóa dân tộc

Tiết mục xẩm Huế tình do Trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du biểu diễn.

Chiều 9/12, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Trường CĐ VH-TT&DL Nguyễn Du tổ chức diễn đàn “Thanh niên Hà Tĩnh với bản sắc văn hóa dân tộc”.
Thanh niên Hà Tĩnh với bản sắc văn hóa dân tộc

Tại diễn đàn, 160 ĐVTN là Bí thư đoàn cơ sở được nghe Nhà nghiên cứu văn hóa, nhà văn Đức Ban nói chuyện về chuyên đề “Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ” với những thông tin bổ ích, những định hướng thiết thực cho tổ chức đoàn và thế hệ trẻ trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa của quê hương, dân tộc.

Thanh niên Hà Tĩnh với bản sắc văn hóa dân tộc

Nhà nghiên cứu văn hóa, nhà văn Đức Ban: Tuổi trẻ ngày nay tự hòa khi được lớn lên trên quê hương Hà Tĩnh, vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của nhiều giá trị, di sản văn hóa…

Tiếp đó, thầy giáo Hồ Việt Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du, bạn Nguyễn Thị Minh Ngọc, thành viên CLB Ca trù Cổ đạm (Nghi Xuân) giao lưu, trao đổi với ĐVTN xung quanh vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thanh niên Hà Tĩnh với bản sắc văn hóa dân tộc

Thầy giáo Hồ Việt Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VHTT&DL Nguyễn Du và bạn Nguyễn Thị Minh Ngọc, thành viên CLB Ca trù Cổ đạm (Nghi Xuân) giao lưu, trao đổi với ĐVTN xung quanh vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây là hoạt động của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI)) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

N.G/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP