Xã hội

Thanh niên 29 tuổi chết cháy trong phòng trọ lúc nửa đêm

Khuya 4-8, nghe tiếng nổ lớn từ phòng trọ của nam thanh niên, người dân chạy tới thì phát hiện một thanh niên đã chết cháy trong phòng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: H.T.

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong do hỏa hoạn trên địa bàn huyện.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 4-8, người dân ở nhà trọ của bà Trịnh Kim Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phát hiện anh Phan Minh Hoàng (29 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang dùng đồ chất đống trước cửa phòng trọ của mình.

Sau đó, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy kèm theo tiếng nổ lớn. Những người xung quanh hay tin chạy đến thì phát hiện anh Hoàng đã nằm chết cháy trong phòng.

Nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp liên quan tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo công an, nguyên nhân ban đầu tử vong có thể là do ngạt khói, nghi do nạn nhân tự đốt.

Tác giả: HOÀI THƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: phòng trọ , chết cháy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP