Nông thôn mới

Thạch Bằng đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Thạch Bằng (Lộc Hà) là một trong 2 xã điểm của huyện được chọn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2014. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí.

 “VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN”

Ông Nguyễn Duy Bính – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, được chọn làm xã điểm xây dựng NTM là vinh dự lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thạch Bằng. Tuy nhiên, qua đó cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, vì xã có xuất phát điểm thấp. Khi bước vào xây dựng NTM, các ngành nghề ở xã chưa phát triển, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lại phụ thuộc vào thời tiết và thị trường. Thu nhập bình quân chỉ đạt 11,8 triệu đồng/người/năm (2011) tỷ lệ hộ nghèo còn cao (30,97% năm 2011) Công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, đặc biệt kết cấu hạ tầng còn thấp kém, chưa đồng bộ.

Tuy vậy, khi bắt tay vào xây dựng NTM xã cũng có nhiều thuận lợi như: Có Trung tâm hành chính huyện cũng như các cơ quan, ban, ngành cấp huyện đứng chân, có đường Tỉnh lộ 9 đi qua; ngoài ra, Thạch Bằng là một trong những xã được tỉnh quy hoạch phát triển khu du lịch, dịch vụ, đô thị biển-hậu cần cho Thành phố Hà Tinh. Tất cả là tiền đề cho xã phát triển.

VÀ CÁCH LÀM CỦA XÃ

Để tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tất cả cán bộ, đảng viên cũng như quần chúng nhân dân hiểu rõ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với địa phương, lợi ích thiết thực của mỗi người dân, từ đó có ý thức và trách nhiệm của chính mình. Cán bộ, đảng viên cùng với toàn thể nhân dân nêu cao nhận thức, xác định xây dựng NTM vì lợi ích của cộng đồng, không có chỗ cho sự ích kỷ, hẹp hòi. Xây dựng NTM trước hết phải xây dựng được những con người mới, phải biết hy sinh lợi ích cá nhân đóng góp công sức cho tập thể.

Trước khi tiến hành triển khai các nội dung trong xây dựng NTM, chính quyền xã đều đưa ra bàn bạc, thảo luận, phổ biến rộng rãi, lấy ý kiến thông qua hội nghị nhân dân toàn xã, thôn, cũng như qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức, đoàn thể, loa truyền thanh… nhằm tuyên truyền để nhân dân nắm rõ mục đích, nội dung của chương trình là “tiếp cận dựa vào nội lực và do cộng đồng địa phương làm chủ”. Qua đó đã tạo sự đồng thuận, thông suốt tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các khu dân cư. Nhân dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, tự giác đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để làm đường…

Để triển khai thực hiện đề án xây dựng NTM đúng tiến độ, hàng tháng Đảng ủy, UBND xã đều đưa nội dung đánh giá cũng như triển khai công việc trong các cuộc họp, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đảm nhiệm công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, huy động các nguồn lực để hoàn thành đề án đã được phê duyệt, đồng thời tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hội Nông dân xã vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao, hướng tới sản xuất hàng hóa. Hội phụ nữ hỗ trợ vốn giúp nhau giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giữ gìn vệ sinh gia đình với phương châm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Hội cựu chiến binh làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia trại, trang trại, cải tạo vườn tạp và xây dựng các công trình vệ sinh. Đoàn thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng tuyến đường tự quản, vận động đoàn viên thanh niên xây dựng nông thôn xanh – sạch – đẹp…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà

NHỮNG THÀNH QUẢ BAN ĐẦU

Qua hơn 3 năm (2011-2014) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Thạch Bằng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành được 10/19 tiêu chí, 9 tiêu chí còn lại cơ bản hoàn thành. Nền kinh tế phát triển khá, đem lại nguồn thu nhập cao; cảnh quan, môi trường nông thôn từng bước đổi mới, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; cơ sở hạ tầng được kết cấu bền vững, từng bước hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thời gian qua, tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động đạt 93,5%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng là 88,25%.  Hiên nay toàn xã có 08 tổ hợp tác đánh bắt hoạt động có hiệu quả.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thời gian qua xã đã chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất: mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.  Vì vậy, năm 2013, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,47%.

Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được chú trọng đến mọi tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức lễ cưới trang trọng, tiết kiệm không phô trương lãng phí, không mở loa đài quá thời gian quy định, đến nay có 9/10 thôn được công nhận làng văn hóa.

Ông Nguyễn Duy Bính cũng cho biết thêm những tháng còn lại của năm 2014 sẽ hoàn thành 9 tiêu chí còn lại (Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ Nông thôn; Hộ nghèo; Môi trường; Hệ thống chính trị).

Từ một xã nghèo, điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, phong trào xây dựng NTM đã thúc đẩy Thạch Bằng phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ và nhân dân Thạch Bằng đang nỗ lực phấn đấu để sớm về đích, trở thành xã NTM năm 2014.

Hoàng Quốc Bảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP