Giải trí

Tài tử Kha Chấn Đông gặp tai nạn biến dạng khuôn mặt

Tai nạn khi quay cảnh hành động trong phim "Loạn thân" khiến Kha Chấn Đông bị thương nặng ở mặt, phải khâu 30 mũi.

Sina, QQ và nhiều báo Hoa ngữ thông tin về việc Kha Chấn Đông gặp tai nạn. Người phát ngôn của nam diễn viên xác nhận vụ việc và cho biết anh đang được điều trị tích cực.

Tai nạn diễn ra khi Kha Chấn Đông đang thực hiện cảnh hành động trong phim mới "The Body" trên trường quay.

Flycam (máy bay không người lái dùng trong quay phim - PV), đang quay cận cảnh mặt của Kha Chấn Đông thì đột ngột gặp trục trặc, phát nổ khiến các mảnh vỡ gồm cả kim loại cắt vào mặt của nam diễn viên. Máu ra rất nhiều, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu và khâu 30 mũi.

Kha Chấn Đông bị tai nạn khi quay cảnh hành động.


May mắn, đôi mắt nam diễn viên không bị ảnh hưởng. Anh phải dừng toàn bộ hoạt động để chờ phục hồi, phim cũng tạm dừng đợi nam diễn viên chữa vết thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Phía Kha Chấn Đông từ chối chia sẻ hình ảnh chấn thương của nam diễn viên. Đại diện đoàn phim xin lỗi Kha Chấn Đông và cho biết họ lấy làm tiếc vì sự cố.

Công ty sản xuất đang điều tra nguyên nhân gây tai nạn. Đơn vị này cho hay, họ sẽ chờ Chấn Đông bình phục hoàn toàn mới ghi hình tiếp.

Nam diễn viên bị thương nặng ở mặt, phải khâu 30 mũi.


Kha Chấn Đông từng là nam thần thế hệ mới của Cbiz nhờ ngoại hình tuấn tú pha lẫn vẻ "bad boy" cùng diễn xuất đa dạng. Anh để lại dấu ấn qua các tác phẩm như: "Xin hãy yêu cô ấy hơn tôi", "Xin hãy để tôi tiếp tục yêu em", "Giờ phút này", "Hãy yêu đi"...

Năm 2014, Kha Chấn Đông bị bắt vì hành vi sử dụng chất cấm cùng với con trai của Thành Long. Scandal này khiến Kha Chấn Đông bị cấm quay lại giới giải trí. Anh bị cấm xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc và án treo 2 năm. Từ đó, sự nghiệp của Kha Chấn Đông xuống dốc.

Kha Chấn Đông suy sụp đến mức trầm cảm. Anh nhiều lần bật khóc xin lỗi công chúng và mới đóng phim trở lại trong 2 năm gần đây.

Tháng 7 năm ngoái, anh nhận giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim "Nguyệt Lão" (Till We Meet Again) tại Liên hoan phim điện ảnh Đài Bắc lần thứ 24.

Tác giả: Thảo Vy

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP