Thể Thao Quê Nhà

Sở VH,TT&DL báo cáo kịch bản Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII

Sáng 16/4/2014, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch đã có buổi làm việc để nghe báo cáo và xin ý kiến góp ý kịch bản Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII. Tới dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiện, UVBTv, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thay mặt đơn vị tổ chức thực hiện, Ths. Vũ Thanh Mai, Giám đốc Công ty THHH Hùng Trí, tác giả kịch bản và tổng đạo diễn đã báo cáo tóm tắt kịch bản chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII. Chương trình nghệ thuật khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII có chủ đề “Hà Tĩnh làm theo lời Bác”. Chương trình gồm 3 phần: Hà Tĩnh mảnh đất và con người, Khỏe để xây dựng quê hương – Đất nước, Hà Tĩnh đổi mới – Hội nhập – Phát triển. Chương trình sẽ lấy đội hình biến đổi nhanh kết hợp động tác biểu diễn nghệ thuật là cơ bản. Mỗi màn diễn sẽ thể hiện tính chất động tác khác nhau và đạt ở trình độ: nghệ thuật – đều – đẹp – độc đáo. Lời bình sẽ ngắn gọn, súc tích không diễn giải cụ thể mà chủ yếu nêu bật được nội dung và chủ đề của từng phần. Đối tượng huy động để biểu diễn chương trình nghệ thuật là 400 em học sinh trường THPT Phan Đình Phùng.
Cuộc họp cũng đã nghe ý kiến góp ý của đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các phòng chuyên môn liên quan của Sở. Cụ thể như về âm thanh và ánh sáng: Vì không gian hẹp nên sử dụng âm thanh ánh sáng phù hợp, tránh tạp âm, ồn ào; về âm nhạc, mỗi nội dung, mỗi chương trình nên đưa ra các bài hát cụ thể phù hợp, nên đưa vào kịch bản nhạc không lời của nhạc sỹ Mạnh Chiến và dân ca Ví – Giặm Nghệ – Tĩnh…
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện, UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị kịch bản cũng như chương trình khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Công ty TNHH Hùng Trí. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thiện nhấn mạnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty THHH Hùng Trí cần tiếp tục nghiên cứu để tên chủ đề của kịch bản phù hợp hơn; nội dung của kịch bản cần nêu bật được sự phát triển toàn diện của Hà Tĩnh trong thời gian qua đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế, cốt cách của con người Hà Tĩnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cần tận dụng những nguồn lực mà tỉnh có sẵn cả về nhân lực và vật lực để Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 7 năm 2014 thành công, thực sự là “Ngày hội của nhân dân Hà Tĩnh”.

Nguyễn Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP