Tin trong nước

Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Trắng đêm bới đống đổ nát cứu người

Giàn giáo công trình cao ốc 33 tầng bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều công nhân. Vụ việc xảy ra lúc đêm, khiến nhà chức trách huy động hàng trăm chiến sĩ cứu hộ, cảnh sát tham gia cứu nạn.

Khoảng 21h ngày 11/1, nhiều khách ăn tối tại các quán ven biển đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), hoảng hốt khi nghe tiếng động mạnh, phát ra từ công trường dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Luxury Apartment Đà Nẵng. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, họ chạy ra xem thì phát hiện cảnh người kêu cứu, từ một đống đổ nát.

Những nhân chứng đầu tiên tiếp cận hiện trường cho hay, chỉ ít phút sau tiếng “ầm” chói tai, toàn bộ công trình bị tắt điện. Tuy nhiên, qua ánh sáng mờ mờ, họ nhìn thấy một góc lớn giàn giáo đang thi công bị sập, cột chống xiêu vẹo, sắt thép, bê tông ngổn ngang.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại Đà Nẵng.

Anh Lê Hùng (người dân địa phương) cho hay, có khoảng 10 công nhân ở gần vị trí tai nạn. “Tôi nghe tiếng ầm nên cùng người nhà chạy ra xem. Giàn giáo đổ đè lên nhau. Nhiều công nhân nằm lẫn lộn với xi măng, đất đá. 1, 2 người gì đó bị thương rất nặng, bê tông đè lên người họ, không thể cử động được”, anh Hùng nói.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe cứu hỏa, xe cấp cứu cùng hàng trăm chiến sĩ đến cứu nạn. Tại hiện trường, đèn pha cao áp được bật sáng, các chiến sĩ công an, cứu hỏa tập trung làm công tác cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân bị vùi trong đống đổ nát.

Đến gần 23h cùng ngày, nhiều nạn nhân đã đưa ra khỏi hiện trường. Nhiều người bị xây xát nhẹ, các nạn nhân được chuyển vào bệnh viện. Một số công nhân phản ánh, có thể còn thêm nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát. Chính vì vậy, lực lượng chức năng vẫn cố gắng tìm kiếm, đảm bảo không còn ai mắc kẹt.

Hàng trăm chiến sĩ công an, PCCC có mặt tìm kiếm nhiều giờ liền, dưới đống đổ nát.

Phía ngoài, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường, ngăn cản một số người dân hiếu kỳ, cố chen lấn vào bên trong xem sự việc.

Theo lời ông Phan Anh Sơn, Trưởng đại diện đơn vị tư vấn giám sát của dự án, thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 10 công nhân đang làm việc. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương Trong đó, 2 người bị thương nhẹ đã xuất viện. 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng, gãy tay, chân vẫn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Danh tính 2 người này được xác định là Hà V. T. (trú tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn V. T. (trú tỉnh Thái Bình). Họ đều là những công nhân đang thi công dự án nói trên.

Cũng theo ông Sơn, vị trí bị sập thuộc phần mái che công trình đang thi công, có độ cao chừng 9m. Dầm bê tông đang đổ này có chiều dài 15m, bề sâu 20cm. “Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, dầm bê tông đã đổ xong. Công nhân phía dưới đã đi hết. Những người bị thương đưa đi cấp cứu là do rơi từ trên xuống. Cũng may nó không đổ hẳn mà nghiêng từ từ”, ông Sơn thông tin thêm.

Ông Huỳnh Đức Thơ (áo trắng) có mặt tại hiện trường.

Được biết, thông tin trên website của dự án, công trình nằm ở vị trí đẹp của Đà Nẵng, khi tọa lạc ngay mặt biển Mỹ Khê (giao cắt đường Võ Nguyên Giáp – Trần Đình Đàn). Công trình này gồm các tầng thương mại, căn hộ cao cấp… cao 33 tầng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Delta. Tổng diện tích là 5.491m2, được khởi công từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2017, để đón đầu Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tháng 11/2017.

Khởi tố điều tra nếu xảy ra sai phạm

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị cơ quan chức năng, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, rà soát toàn bộ quy trình thi công khu vực sàn nói trên.

Chưa hết, ông Thơ yêu cầu thành lập ngay tổ giám sát để tiến hành kiểm tra các công tình xây dựng trên địa bàn thành phố để tránh xảy ra thêm vụ việc thương tâm. “Nếu phát hiện sai phạm trong thi công phải khởi tố vụ án để điều tra”, ông Thơ nhấn mạnh.

Huy Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP