Xã hội

Sản phụ 23 tuổi mất 2 con, nguy kịch vì tiền sản giật

Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng hai thai nhi đã tử vong, người mẹ hiện đang nguy kịch.

BS Lê Kim Bá Liêm - Bệnh viện phụ sản Hùng Vương cho biết, sản phụ Quỳnh (23 tuổi, tên được thay đổi) nhập viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau quằn quại, gò tử cung nhiều, huyết áp cao.

Theo chẩn đoán ban đầu, sản phụ bị tiền sản giật khiến rau bong non (rau bị bong sớm trước khi thai nhi ra ngoài, cắt đứt sự nuôi dưỡng giữa mẹ và thai nhi). Một trong hai thai nhi tử vong trước đó, bé còn lại tim thai rời rạc.

Sản phụ mất 2 con vì tiền sản giật

Ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành ca mổ, lấy cả hai thai nhi và bảo tồn tử cung. Tuy nhiên thai nhi còn lại do quá yếu nên cũng tử vong.

Sau mổ, sản phụ được truyền máu 4 lít máu và điều chỉnh rối loạn đông máu và chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

BS Mai Anh Tuấn - khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, thời điểm tiếp nhận, sản phụ bị suy thận, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, nhiễm trùng huyết do viêm phổi.

Sau thời gian được cứu chữa tích cực, hiện bệnh nhân đã quy cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang phải thở máy, kháng sinh liều cao.

BS cho biết, hội chứng thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu (Hellp) là một biến chứng sản khoa có thể đe dọa đến tính mạng sản phụ, được xem là một biến thể của tình trạng tiền sản giật.

Bệnh lý này thường xảy ra trong giai đoạn cuối của thai kỳ, hoặc đôi lúc sau sinh.

Triệu chứng lâm sàng hay gặp: cảm giác khó chịu (90%); đau thượng vị (65%); nhức đầu (31%); buồn nôn và nôn.

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP