Giáo dục - Đào tạo

Samsung triển khai dự án “Thư viện thông minh” tại Lộc Hà

Là một phần của chiến dịch toàn cầu “Niềm hi vọng cho em”, dự án “Thư viện thông minh” của Samsung tại Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng mô hình thư viện với trang thiết bị hiện đại cùng nhiều đầu sách hay, đến năm 2015 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 thư viện thông minh ở 100 trường trung học trên toàn quốc. Nằm trong chương trình dự án, tháng 11/2014 vừa qua, Hà Tĩnh đã được Công ty Samsung chính thức trao tặng 5 thư viện thông minh cho các trường Trung học trong đó có trường THCS Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Đây có thể được xem là mô hình thư viện hoàn chỉnh đầu tiên được giới thiệu đến học sinh trung học tại Hà Tĩnh nói chung và huyện Lộc Hà nói riêng. Thư viện bao gồm 4 yếu tố: (1) phần cứng và thiết bị; (2) phần mềm quản lý thư viện; (3) các đầu sách và báo được chọn lựa và giới thiệu bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục; (4) các hoạt động đào tạo cho người quản lý thư viện và khuyến khích học sinh đọc sách.         Một góc thư viên thông minh của trường THCS Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh Ngay sau khi tiếp nhận, đưa vào hoạt động các thư viện thông minh trong toàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và “thư viện thông minh” trường THCS Thạch Bằng, Lộc Hà nói riêng đã tạo được sự phấn chấn lớn trong đông đảo cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh và toàn thể nhân dân. Khác với thư viện cũ, từ ngày có “thư viện thông minh” Giáo viên đến thư viện đọc sách, nghiên cứu tài liệu qua gốc nghe nhìn thường xuyên hơn, chất lượng giờ dạy được tăng lên rõ rệt. Bên cạch thầy cô thì học sinh tìm đến thư viện ngày càng đông đảo. Dự án “Thư viện thông minh” của Samsung giúp các em học sinh tiếp cận cách đọc sách mới trên các thiết bị công nghệ hiện đại, từ đó tạo thói quen đọc sách cho trẻ mỗi ngày. Cán bộ giáo viên Lộc Hà, Hà Tĩnh đang lựa chọn sách để nghiên cứu Bên cạnh chia sẽ của ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina: “Dự án Thư viện thông minh đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng trong suốt ba năm qua, đặc biệt đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học một cách rõ rệt… Chúng tôi thiết nghĩ, với cách triển khai bài bản, quy trình quản lý chặt chẽ của Samsung. Thư viện thông minh không chỉ là mô hình của thư viện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thiết thực nhất mà qua hình thức đưa sách báo, máy tính, phương tiện nghe nhìn về với giáo viên, học sinh, thương hiệu Samsung ngày càng gần gũi và gắn bó thân thiết với đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh thông qua những lợi ích mà họ nhận được. Điều này đã tạo nên sự cảm tình và yêu thích, mến mộ của mọi người dành cho Samsung nhất là giáo viên, học sinh và phụ huynh, một lực lượng không nhỏ trong nhân dân Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung. Không cần khoa trương, quảng cáo rầm rộ như các thương hiệu khác, cách làm mới mà thiết thực, đưa Thư viện thông minh về với các trường học trên mọi vùng miền cả nước của Samsung Vina sẽ tạo nên một hiệu ứng lan toả rộng lớn về niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân cho các sản phẩm của thương hiệu Samsung hiện nay và trong tương lai./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP