Pháp luật

Rượu vào lời ra, người trọng thương kẻ đi tù

Ngày 18-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, tăng mức hình phạt đối với bị cáo Lê Minh Phú (SN 1980) từ 5 năm 6 tháng tù lên 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa cũng đồng thời giữ nguyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội này đối với bị cáo Lê Thanh Hoan (cháu Phú, SN 1989). Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn tuyên buộc Hoan phải bồi thường cho người bị hại hơn 53 triệu đồng, Phú bồi thường cho người bị hại hơn 45 triệu đồng.

Bị cáo Hoan và Phú tại tòa

Theo hồ sơ, khoảng 10h ngày 10-8-2016, Hoan, Phú, Lê Hoàng Phong và 1 người bạn ngồi nhậu tại nhà Hoan.

Đến khoảng 13h thì Hoan và Phong phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, Phong bị Hoan dùng tay đánh trúng vào vùng mặt làm gãy 2 cái răng.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Hoan) về đến thì phát hiện nên can ngăn. Khi bà Hoa can ngăn thì bị Phong xô đẩy.

Thấy vậy, Hoan chạy ra sau nhà lấy rựa chém 1 nhát trúng vào chân phải của Phong. Ngay sau đó Phú cũng chạy đến giật cây rựa trên tay Hoan chém tiếp 1 nhát trúng bàn chân trái Phong.

Sau khi chém Phong gây thương tích thì Phú và Hoan bỏ đi. Hậu quả, Phong bị thương tật 44%.

Tác giả: HOÀNG VĂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: đi tù , chém người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP