Tin trong nước

Quen 1 tháng, “mây mưa” với bé gái 11 tuổi nhiều lần

Gã thanh niên rủ bạn gái 11 tuổi mới quen đi uống bia rồi chơi trò “người lớn” nhiều lần ở nhà nghỉ và ngay tại nhà mình.

Ngày 25/8, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo tuyên giảm hình phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười ( SN 1994, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu Đ.T.N.Y (SN 2001, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, tháng 9/2013, Mười và Y. quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn.

Khoảng một tháng sau, Mười rủ Y về nhà mình chơi. Cô bé tới nơi đến thì Mười dẫn đi chơi, mời uống bia. Khoảng 20h cùng ngày, Mười chở bạn gái đến nhà nghỉ ở ấp Thới Hòa (xã Vĩnh Thới) định nghỉ lại qua đêm. Tại đây, 2 người đã làm chuyện “người lớn”.

Đến khoảng 0h30 đêm, Mười chở Y. về nhà mình. Người trong nhà Mười đã ngủ hết, Mười lén đưa Y. vào phòng ngủ của mình. Đôi bạn trẻ tiếp tục “quan hệ” suốt đêm.

Nguyễn Văn Mười làm chuyện

Gã thanh niên làm chuyện “người lớn” với bé gái 11 tuổi (ảnh minh họa).

Đến tận sáng mà chưa thấy Y. về, cha mẹ cháu vội vã đi tìm. Bắt gặp Y. tại nhà Mười, cha mẹ tra hỏi thì bé gái thật thà nói hết

Mẹ Y. đã đến cơ quan Công an trình báo. Theo tố cáo của người phụ nữ này, Công an nhanh chóng bắt giam Mười..

Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân đã làm đơn xin giảm án cho bị cáo. HĐXX đã tuyên giảm Nguyễn Văn Mười từ 15 năm xuống còn 13 năm tù.

Theo Khoe & Dep

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP