Xã hội

Quảng Bình: Đeo tai nghe chơi diện thoại bên đường sắt, nam sinh tử vong thương tâm

Ngày 4/8, ông Trương Thanh Lam – Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến em Nguyễn Văn Q. (SN 2004, trú tại thôn Lạc Sơn của xã này) tử vong tại chỗ.

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn đường sắt thương tâm liên tiếp xảy ra tại huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 3/8, Q. dắt đàn bò nhà mình ra chăn trên cánh đồng gần đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Lạc Sơn. Tranh thủ lúc rảnh rỗi Q. lên ngồi bên đường sắt, đeo tai nghe và lấy điện thoại ra chơi. Lúc này, đoàn tàu hoả chạy qua theo hướng Bắc – Nam đã cuốn Q. vào gầm khiến em tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng địa phương cùng gia đình nạn nhân đã có mặt để đưa thi thể Q. ra khỏi gầm tàu và tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, Q. vừa học xong cấp II ở 1 trường trên địa bàn và chuẩn bị vào học THPT, là con thứ 3 trong gia đình thuộc diện khó khăn trong địa bàn.

Trước đó vào ngày 31/7, cũng trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn km437+760 qua khu ga Ngọc Lâm – Đồng Lê của huyện Tuyên Hoá, chị Phạm Thị T. (25 tuổi) trên đường chạy xe máy đi làm về đã cố lách qua gác chắn tự động để băng qua đường sắt. Khi vừa tới giữa làn đường sắt thì đoàn tàu SE6 ập tới đâm rồi kéo lê một đoạn dài khiến nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Tác giả: Trần Nguyên Phong

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP