Sau hơn 2 tháng mật phục, điều tra lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng Lào đã phá thành công chuyên án ma túy cực khủng chuyên sản xuất, buôn bán, vận chuyển “chất trắng”.
11 đối tượng nằm trong đường dây ma túy cực lớn đã bị bắt (ảnh: BP cung cấp)

“Mượn” một bản làng giáp biên giới làm nơi sản xuất ma túy

Để sản xuất, chế biến, buôn bán, vận chuyển thuốc phiện, cần sa, nhóm đối tượng ở nhiều nước gồm Thái Lan, Myanmar, Pháp, Lào… đã thuê lại một khu đất lớn tại một bản làng giáp biên giới. Hình thức là kinh doanh, sản xuất chè, khai thác than nhưng thực chất bên trong là một “địa chỉ ngầm” chuyên sản xuất thuốc phiện, cần sa đi tiêu thụ, bán ra nước ngoài. Một cơ sở sản xuất “chất gây nghiện” cực lớn tại Lào.

Khối lượng khủng 5,5 tấn ma túy, cần sa bị tịch thu ngay tại cơ sở sản xuất (ảnh: BP cung cấp)

Sản xuất kinh doanh mờ ám, hành tung lại bí mật, họ rất ít giao tiếp với người dân địa phương. Thời gian, người địa phương đã hoài nghi về nhóm người này. Rõ ràng, doanh nghiệp trú tại bản nhưng không tuyển dụng một người trong bản làm công nhân. Hầu hết là người lạ, có nhiều người da màu, da trắng từ các nước khác thường xuyên đến giao thương, buôn bán.

“Cái kim trong bọc” lâu ngày cũng phải lộ. Chúng có thể qua mắt được dân lành tại bản nhưng khó qua bước ải của các trinh sát biên phòng nằm vùng tại cơ sở. Từ các dấu hiệu khả nghi ban đầu, lực lượng biên phòng đã báo cáo cấp trên, triển khai thăm dò, tìm hiểu về tung tích, hành tung của nhóm đối tượng lạ mặt trên.

Được sự cho phép của cấp trên, lực lượng trinh sát biên phòng Hà Tĩnh ngay lập tức “tác chiến”, xâm nhập địa bàn để nắm bắt tình hình, tìm hiểu thực tế địa bàn sản xuất chè, than này. Sau khi tìm hiểu, biên phòng và công an hai nước Việt Nam-Lào đã điều lực lượng trinh sát nằm vùng, sống trong dân, thu thập thông tin để điều tra. Có khi họ phải đóng vai người làm thuê, thu mua phế liệu, người đi rẫy mới có cơ hội trà trộn vào cơ sở sản xuất.

Phát hiện được trong khu sản xuất có nhiều bao bì, nguyên liệu đóng gói, thùng kín mít, khá bí mật, trinh sát đã tìm cách lấy mẫu chất lỏng này đưa về Việt Nam xét nghiệm. Nghi vấn được làm sáng tỏ khi các mẫu chất lỏng mà trinh sát thu thập trong kho hàng của đối tượng người Thái Lan được Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định là tiền chất ma túy để sản xuất ma túy tổng hợp.

Chuyên án đánh úp sau 2 tháng

Sau khi nghe báo cáo từ lực lượng trinh sát nằm vùng, lãnh đạo Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh gửi công văn trực tiếp cho Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đề nghị phối hợp điều tra. Với quyết tâm làm rõ mọi nghi vấn, lực lượng trinh sát đã báo cáo Bộ chỉ huy, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, xin ý kiến thủ trưởng Bộ quốc phòng, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay xin xác lập chuyên án và chuyên án 466 LV được ra đời.

Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nói về chuyên án bắt ma túy, cần sa cực lớn 5,5 tấn (ảnh: Trương Hoa)

Sau đó, mời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay họp, bàn hương án, lập án chung, giao lực lượng trinh sát nắm bắt địa bàn. Đồng chí Thông Đan, Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay và thượng tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đồng trưởng ban.

Sau hơn 2 tháng (tháng 5/2015-7/2015) lực lượng trinh sát Biên phòng Hà Tĩnh cùng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay “ăn dầm, nằm dề”, đóng đủ các “vai diễn” để trà trộn vào địa bàn chuyên sản xuất ma túy. Sau quá trình điều tra, lực lượng trinh sát đã thu thập đầy đủ nhân chứng, vật chứng… cơ hội đã đến, chỉ chờ thời cơ đế mật phục.

Tổ chuyên án cũng xác định, khu vực này là rừng núi hiểm trở, các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, khí hậu khó khăn, ngôn ngữ hai nước lại bất đồng… Đó là các khó khăn để đánh án thành công. Với một lòng đồng sức hai nước Việt Nam-Lào quyết phá ổ nhóm sản xuất ma túy lớn, phá án thành công, mọi công tác, hướng triển khai đã được lên cót, chỉ chờ lệnh trên là xuất quân.

Chiều ngày 23/7, các mũi trinh sát báo cáo về thời cơ phá án đã chín muồi và chờ lệnh của thủ trưởng. “Với số lượng ma túy lên tới hàng tấn, chúng tôi phải bàn bạc rất kỹ các phương án tác chiến, dự phòng mọi trường hợp để để đảm bảo an toàn cho anh em. Cuộc đột kích tiến hành nhanh gọn, bất ngờ và chính thức được tiến hành vào 16h cùng ngày”- thượng tá Hải kể lại.

Đánh án bất ngờ, các đối tượng không có khả năng chống cự. Hàng trăm chiến sĩ đột kích nhanh gọn vào ổ nhóm, bắt gọn 11 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Lamphunxilaxa (47 tuổi, quốc tịch Thái Lan) bị bắt giữ tại chỗ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 5,5 tấn ma túy (3,5 tấn chất tiền ma túy, 2 tấn cần sa khô ép bánh) cùng 1 chiếc ô tô và một máy ép a túy, cần sa.

Thượng tá Hải kể, anh, em trinh sát bất ngờ ập vào đầu giờ chiều, khiến 11 đối tượng không kịp trở tay, dù chúng đã thủ sẵn “hàng nóng”. Điều đáng mừng nhất, thành công của chuyên án là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và anh em trinh sát Biên phòng và Công an Lào.

Trả lời báo chí, thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, luôn nhấn mạnh: “Đây không đơn thuần là tổ chức chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy mà là một khu chế biến, sản xuất ma túy cực lớn, lớn nhất từ trước tới nay”. Để phá thành công chuyên án ma túy 5,5 tấn, lực lượng biên phòng  cùng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã trải qua những ngày tháng cực khổ, có lúc tưởng chừng như cái chết cận kề, đối tượng có thể phản kháng bất cứ lúc nào. Sau 2 tháng điều tra, nay chúng tôi đã thở dài nhẹ nhõm khi chuyên án phá thành công, toàn bộ lực lượng điều tra đều an toàn tuyệt đối”.

Đánh án bất ngờ, đột nhập vào thời điểm đang lúc các đối tượng đang làm việc, thu giữ nhiều tang vật liên quan, đặc biệt khối lượng ma túy, cần sa khủng. Khối lượng ma túy chúng đóng gói kín vào thùng, bao bì để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu tên Lamphunxilaxa đã cúi đầu nhận tội. Cả 11 đối tượng tra tay vào còng số tám.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án, các đối tượng, tang vật tịch thu giao cho Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay thụ án. Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, quốc tịch Thái Lan), được cơ quan chức năng xác định là đối tượng đứng đầu đường dây ma túy “khủng” này và 10 đối tượng cùng mang quốc tịch Lào gồm: Ma La Van Thom Ma Vong (24 tuổi, nữ giới); Kô (36 tuổi); Xan Nha Tha Ma Vông (28 tuổi), Xôn Xi Ly (25 tuổi), Xa Khon Xay Nha Xeng (chưa rõ tuổi), Phút Tha Vi Xét (27 tuổi), Xeng Phết Vi Xay Xúc (28 tuổi), Bun Phi Thạt Phin Xu Văn (27 tuổi), Bua Văn  Tha Ma Vông (40 tuổi), Thin Na Thi (16 tuổi).

Ngoài 11 nghi phạm bị bắt tại chỗ, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, truy đuổi, vây bắt nhiều nghi phạm khác liên quan quốc tịch Lào, Thái Lan, Myanmar, Pháp, Mỹ, Úc, đặc biệt đối tượng người Pháp nằm trong đường dây ma túy khủng này.

Trương Hoa/ Infonet