Trong nước

Phó tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh nghỉ hưu tử ngày 1-3

Ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, đã nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3-2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP). Theo đó, ông Ngô Văn Khánh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3-2018.

Ông Ngô Văn Khánh (phải) nhận quyết định nghỉ hưu - Ảnh: TTCP

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng TTCP Lê Minh Khái ngày 27-2 đã trao quyết định nghỉ hưu và nói lời chia tay với Phó tổng TTCP Ngô Văn Khánh.

Tổng TTCP Lê Minh Khái ghi nhận quá trình công tác cũng như những đóng góp của Phó tổng TTCP Ngô Văn Khánh đối với cơ quan TTCP cũng như đối với ngành thanh tra và mong muốn ông Ngô Văn Khánh giữ mối liên hệ và tiếp tục có sự đóng góp cho việc xây dựng và phát triển của cơ quan TTCP cũng như của ngành thanh tra.

Sau khi ông Ngô Văn Khánh nghỉ hưu, lãnh đạo TTCP có Tổng TTCP Lê Minh Khái và 3 Phó tổng TTCP gồm: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn và Bùi Ngọc Lam.

Phó tổng TTCP Ngô Văn Khánh

Ông Ngô Văn Khánh sinh ngày 17-2-1958. Trên cương vị Phó tổng TTCP, ông được phân công trách nhiệm: Giúp Tổng TTCP chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tác giả: D.Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP