Trong nước

Phó Chủ tịch HĐND Phú Yên bị kỷ luật, “hạ cánh” làm Phó Chánh Văn phòng

Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 7/6 cho biết, bà Cao Thị Hòa An – Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Chân đảm trách chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên trong thời hạn 5 năm.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề ngày 21/4, HĐND tỉnh Phú Yên đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Tấn Chân, do bị xử lý đảng và kỷ luật hành chính.

Như Báo CAND đã thông tin, cuối tháng 12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã thống nhất quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Tấn Chân tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Phú Yên ngày 21/4 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông.


Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện Tây Hòa vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, với tư cách Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Tấn Chân còn ký quyết định cho phép một số cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất; ký quyết định phê duyệt phương án tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Ngày 28/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ban hành Nghị quyết 734/NQ-UBTVQH15 về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP