Trong nước

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Hội Người cao tuổi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 200 hội viên Hội người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh cùng cán bộ, nhân viên VĐQC ở các đồn biên phòng thuộc BĐBP Hà Tĩnh nhằm triển khai có hiệu quả chương trình người cao tuổi cùng cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2016 theo tiêu chí giữ vững an ninh khu vực biên giới, biển đảo.

Chiều 11-11, tại Hà Tĩnh, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức khai Hội nghị tập huấn “Xây dựng nông thôn mới với tiêu chí bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo”.
Đại tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng phòng VĐQC, Cục Chính trị BĐBP khẳng định vai trò to lớn của người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Ảnh: Hoài Thương

Trong đợt tập huấn, các học viên sẽ được quán triệt các nội dung: Tình hình an ninh biên giới hiện nay; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; vai trò của Hội người cao tuổi tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thể hiện trong phong trào “Người cao tuổi tham gia xây dựng Nông thôn mới”; một số mô hình phối hợp hiệu quả giữa Hội người cao tuổi cơ sở và đồn Biên phòng…

Sau hơn 3 năm triển khai chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP, các cấp hội, hội viên người cao tuổi và các đơn vị BĐBP đã phối hợp tổ chức được 15.000 buổi tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình tham gia hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với gần 3 triệu lượt người tham gia và ký cam kết “4 xây, 3 biết, 4 không”; tích cực vận động người cao tuổi cùng nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cho biết Trung ương Hội sẽ cùng với Bộ Tư lệnh BĐBP, các Bộ, ngành chức năng triển khai chương trình phối hợp hiệu quả, để người cao tuổi phát huy những tiềm năng, thế mạnh, kinh nghiệm đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đại tá Nguyễn Quốc Việt, trưởng phòng VĐQC, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP khẳng định ở trong nhiều lĩnh vực BĐBP tham gia có dấu ấn công lao của người cao tuổi. Người cao tuổi là nguồn cung cấp những thông tin có giá trị để BĐBP nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới đất liền, biển đảo.

Hoài Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP