Xã hội

Phát hiện thi thể cụ bà mất tích trong rừng sâu sau khi hành lễ cúng mộ

Sau khi cùng nhiều người cúng mộ trong rừng sâu, bà Xin xuống sông tắm gội theo tập tục rồi đi về nơi làm lễ và mất tích hơn nửa tháng qua

Sáng 8-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể bà cụ người Raglai sau 14 ngày mất tích trong rừng sâu.

Nơi phát hiện thi thể bà Thị Xin (SN 1951; ngụ xã Đức Bình, huyện Tánh Linh) nằm sâu trong rừng cách tuyến đường Ba Bàu - Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam) khoảng 3 km. Sau khi phát hiện thi thể bà hôm 7-6, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng để khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Người dân tập trung nơi phát hiện thi thể bà Xin. Ảnh: DT

Trước đó, vào ngày 20-5, bà Xin cùng nhóm gần 50 người Raglai băng rừng khoảng 20 km vào khu mộ thờ cúng tổ tiên, nằm không xa Trạm Quản lý rừng Cầu Treo (xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) để cúng bái.

Sau khi làm lễ, cả nhóm xuống sông tắm gội theo tập tục. Sau đó, bà Xin một mình về lại khu thờ cúng. Khi mọi người quay trở về thì không thấy bà. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng để tiến hành tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP