Xã hội

Ô tô biển Lào gây tai nạn thảm khốc trong đêm, 5 người thương vong

Ô tô mang biển số Lào gây tai nạn liên hoàn trong đêm ở TP Huế khiến 5 người thương vong, trong đó có 4 người cùng một gia đình.

Đến 2h ngày 25/7 lực lượng thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 24/7 Phan Văn Q. (SN 1995, trú Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lái ô tô loại sedan 5 chỗ mang biển kiểm soát Lào có số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49 hướng biển Thuận An lên trung tâm TP Huế.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Vương)


Khi đến Km7+600 quốc lộ 49 đoạn qua thôn Dương Nổ Nam (xã Phú Dương, TP Huế) thì tông vào anh Đ.C.P.L (SN 1987, trú thôn Dương Nổ Nam) đang đi bộ theo hướng cùng chiều.

Sau đó, ô tô biển số Lào tiếp tục phi lên tông vào xe máy mang BKS: 75H1-70022 do anh P.V.X (SN 1985, trú thôn Phò An, xã Phú Dương) chở theo vợ là chị N.T.T.T (SN 1988) cùng 2 con là cháu P.N.T.V (SN 2016) và cháu P.V.P.T (SN 2019).

Vụ tai nạn khiến cháu P.N.T.V (7 tuổi) chết tại chỗ, 4 nạn nhân còn lại bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn ô tô biển số Lào chạy với tốc độ rất cao.

Ghi nhận tai hiện trường cho thấy, chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khỏi vị trí va chạm khoảng gần 100 mét mà không có vết phanh. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ xe cùng đồ dùng của các nạn nhân vương vãi khắp nơi.

Lực lượng chức năng đang phong toả, khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Vương)


Nhận được tin báo lực lượng thuộc Công an xã Phú Dương, Công an TP Huế, Phòng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng có mặt để phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của tài xế ô tô.

Qua test nhanh, lái xe Phan Văn Q. không có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Đến 1h ngày 25/7 lái xe này được đưa về trụ sở Công an xã Phú Dương để thực hiện test ma tuý và chưa có kết quả. Thi thể cháu P.V.T.V cũng được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự ngay trong đêm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP