Văn hoá Dân gian

Nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Nguyễn Du

  >> Chương trình nghệ thuật, Khai mạc tuần Văn hóa- Du lịch Nguyễn Du

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa – du lịch Nguyễn Du, ngày 29/11, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã diễn ra.

Theo đó, vào sáng 29/11, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình tọa đàm “Chắp cánh ước mơ văn học thiếu nhi”.

Tại buổi tọa đàm, các nhà văn, nhà thơ và nhà giáo đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, quý giá về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và nhất là giá trị đặc sắc của Truyện Kiều. Đây là những thông tin bổ ích, góp phần định hướng cho thế hệ trẻ yêu thích văn học.

  hatin24h

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu tại buổi tọa đàm

Trong sáng cùng ngày, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi báo tường về “Thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương cùng nhiều đồng chí đại biểu Hội đồng đội Tỉnh, Hội nhà văn Việt Nam, lãnh đạo tỉnh huyện, các ngành cùng đông đảo các đoàn viên thanh thiếu nhi.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, cuộc thi báo tường về Thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm truyện Kiều do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đã được đông đảo các liên đội trung học cơ sở, các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong toàn tỉnh tham gia.

Sau 2 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 567 tờ báo dự thi cấp cơ sở và 66 tờ báo dự thi cấp tỉnh. Các tác phẩm được thể hiện độc đáo, sáng tạo bằng nhiều thể loại như bài văn cảm nghĩ, thơ, vẽ tranh, tờ báo…

Nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du - Ảnh 2

Ban tổ chức cuộc thi trao nhiều giải thương cho các đơn vị

Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho Trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh), 2 giải nhì cho Trường THCS Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà), Trường THPT Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) và 3 giải ba cho tập thể cho các huyện, thành đoàn.

Cũng tại buổi lễ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, Hội nhà văn Việt Nam đã trao 30 suất quà, học bổng Vừa A Dính cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Ngoài ra còn trao tặng khu vui chơi giải trí ngoài trời trị giá 50 triệu đồng cho Trường mầm non Tiên Điền (huyện Nghi Xuân).

Nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du - Ảnh 3

Buổi tọa đàm “Chắp cánh ước mơ văn học thiếu nhi” được nhiều thầy cô, cán bộ, nhà văn hưởng ứng nhiệt tình

Trong không khí cả nước hướng tới Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới – Đại thi hào Nguyễn Du, những ngày này, Khu lưu niệm Nguyễn Du cũng đã đón hàng nghìn lượt khách đến dâng hương, tham quan, vãn cảnh tại các quần thể công trình kiến trúc thờ tự của dòng họ Nguyễn sinh sống ở xã Tiên Điền.

Thông tin được biết, lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 250 năm Ngày sinh Nguyễn Du (1765 – 2015) sẽ được tổ chức vào ngày 5/12 tại thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Thúy Quỳnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP