Thể thao

Nhận định ĐT Nhật Bản vs ĐT Việt Nam, 17h35 ngày 29/3: Hồi kết cho hành trình lịch sử

ĐT Việt Nam sẽ khép lại chuyến phiêu lưu tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với chuyến làm khách trước đối thủ hùng mạnh là Nhật Bản

Ở lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam ít nhiều cũng tạo nên được ấn tượng nhất định trong lòng người hâm mộ. Tất nhiên, trong lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn này, khó có thể đòi hỏi thầy trò của HLV Park Hang Seo nên những cơn địa chấn trước các đối thủ hàng đầu khu vực, nhưng dù sao các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và đã hoàn thành mục tiêu có điểm ở chiến dịch lần này.

Dù nhận tới 9 trận thua tính tới thời điểm hiện tại, song đội bóng của HLV Park Hang Seo càng chơi càng hay và có sự tiến bộ nhất định về mặt lối chơi. Ngoài ra, cũng nhờ chiến dịch lần này, ĐT Việt Nam còn khai phá thêm tiềm năng của các nhân tố mới như Hoàng Đức, Tấn Tài và Tuấn Hải. Việc đối đầu với những ông lớn của bóng đá châu Á sẽ giúp cho ĐT Việt Nam có dịp học hỏi kinh nghiệm, qua đó tạo bước đệm hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 khi FIFA đã quyết định tăng số đội tham dự lên 48.


Ở trận đấu cuối cùng, ĐT Việt Nam sẽ hành quân đến Nhật Bản. Về tình hình lực lượng, HLV Park Hang Seo sẽ vắng đi 10 gương mặt vì chấn thương và COVID-19 bao gồm: Tiến Linh, Văn Xuân, Đức Huy, Hoàng Đức, Xuân Trường, Hải Huy, Ngọc Quang, Tuấn Mạnh, Văn Hoàng, Hồng Duy. Những khó khăn của dịch bệnh tiếp tục trở thành thách thức cho ĐT Việt Nam khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dương tính với COVID-19 và phải cách ly. Điều này khiến cho thầy Park buộc phải sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với các học trò trong các buổi tập. Cũng ở trận đấu tới, thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ trở lại và đồng hành cùng ĐT Việt Nam sau chấn thương gặp phải kể từ trận lượt đi với ĐT Australia.

Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị, nhưng các tuyển thủ ĐT Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để cống hiến vì màu cờ sắc áo. Theo chia sẻ của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, mặc dù đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn luôn dành sự trân trọng cho từng trận đấu trong chặng đường còn lại tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.


“Không phải lúc nào chúng tôi cũng có được cơ hội được thi đấu với một đội tuyển có đẳng cấp hàng đầu châu Á như Nhật Bản. Đối thủ càng mạnh chúng tôi càng học hỏi được nhiều điều. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tạo dấu ấn đẹp trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022”, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khẳng định.

Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Nhật Bản đã cầm chắc tấm vé đến Qatar vào tháng 11 năm nay và trận đấu còn lại với ĐT Việt Nam chỉ mang tính chất thủ tục. Dù vậy với tinh thần và tính kỷ luật của người Nhật, chắc chắn họ sẽ không thi đấu chủ quan ở cuộc chạm trán lần này. Về phong độ, Nhật Bản đã khẳng định được vị trí của mình so với những đối thủ còn lại ở bảng B. Trên bảng điểm, họ đang dẫn đầu với 7 trận thắng, hòa 0 và để thua 2 trận.

Trận đấu gần nhất gặp tuyển Australia, các "chiến binh Samurai" đã khẳng định được bản lĩnh của mình khi đánh bại đội bóng xứ sở chuột túi với tỷ số 2-0. Trước đó, họ cũng hạ gục đội đứng thứ 2 bảng đấu là Saudi Arabia với cùng tỉ số.


Ở cả 5 lần gặp nhau trong quá khứ giữa Nhật Bản và Việt Nam, đội bóng xứ Phù tang đều là đội giành chiến thắng. Không ngạc nhiên khi họ là một đội tuyển hàng đầu khu vực với nhiều lần góp mặt tại World Cup. Trong khi đó, Việt Nam lại chỉ mới lần đầu có cơ hội cọ sát với những đối thủ sừng sỏ. Ở trận đấu lượt đi, Nhật Bản đã có thắng lợi 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Junya Ito.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa Việt Nam và Nhật Bản là điều không phải bàn cãi. Thậm chí ở trận đấu tới, họ còn được tiếp sức bởi hơn 57.000 khán giả nhà. Do đó, “Những chiến binh Samurai” sẽ không thi đấu với tâm lý chủ quan ở trận đấu tới.

Còn đối với ĐT Việt Nam, những gì mà các CĐV trông đợi vào toàn đội vào lúc này đó chính là tinh thần vượt khó và quyết tâm chiến đấu đến “cái nịt” cuối cùng. Và chỉ khi đẩy giới hạn bản thân tới mức cao nhất, các cầu thủ mới thực sự trưởng thành lên và có thể học hỏi được ít nhiều để có thêm kinh nghiệm làm hành trang cho chính họ trong chặng đường tương lai.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Gonda, Yamane, Yoshida, Shogo, Nagatomo, Ito, Tanaka, Gaku, Morita, Minamino, Asano.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Tấn Tài, Việt Anh, Ngọc Hải, Thanh Bình, Văn Xuân, Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng

Tác giả: Huỳnh Tấn Thọ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP