Trong nước

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời

Khoảng 17h30 ngày 13/2, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi của bố anh – nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng viết: “Kết thúc một chặng đường. Ba tôi nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã chia tay gia đình tôi. Ba đến nơi gặp những bạn bè thân chú Trịnh Công Sơn, chú Bảo Phúc…

Chúc ba vui vẻ nơi ấy!  Má và các con yêu ba! Cám ơn thượng đế cho con được là con của ba”.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và con trai – đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh Người Đưa Tin.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, bút danh Nguyễn Sáng. Ông quê ở xã Mỹ Luông (nay là thị trấn), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông gắn với nhiều thế hệ học trò Việt Nam với tác phẩm nổi tiếng Chiếc lược ngà.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng thời trẻ.

Một số tác phẩm văn học để lại dấu ấn của ông: Chiếc lược ngà (1966),  Con chim vàng (1978), Đất lửa (1963), Mùa gió chướng (1975), Paris – tiếng hát Trịnh Công Sơn (1990)…

Ông cũng là tác giả các kịch bản phim:  Cánh đồng hoang (1978), Pho tượng (1981), Cho đến bao giờ (1982), Mùa nước nổi (1986), Dòng sông hát (1988), Thời thơ ấu (1995), GilZa dòng (1995), Như một huyền thoại (1995)…

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng nhận giải thưởng của Hội đồng văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn) với tác phẩm Dòng sông thơ ấu (1985), Con mèo của Jujata (1994), cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ quân đội (tác phẩm Tư Quắn), cuộc thi truyện ngắn báo Thống Nhất (1959, tác phẩm Ông Năm Hạng)… Ông cũng từng nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000.

Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP