Video

Người Việt ăn ngủ tại chỗ để đánh bạc trong casino tại Campuchia

Khách chơi người Việt chiếm đa số trong casino ở Bavet, thành phố giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Họ ăn ngủ ngay trên sới bạc và trở thành khách quen của các sòng.

Nằm cách TP.HCM hơn 60 km về hướng tây, cửa khẩu quốc tế Bavet - Mộc Bài (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) là một tụ điểm cờ bạc với hơn 10 casino và nhiều cửa hàng bắn cá, số đề.

Các sòng bạc lớn tại đây gồm có Titan King, Mộc Bài, New World, Le Macau, Crown, Gwin... chủ yếu thuộc sở hữu của chủ đầu tư người Hoa. Đồ họa: Duy Anh.

Bên trong các casino, phóng viên ghi nhận lượng người chơi chủ yếu đến từ Việt Nam. Số tiền đặt vào mỗi canh bạc từ vài chục nghìn lên đến hàng chục triệu đồng (VNĐ). Khách chơi đa số là người lớn tuổi.

Nhiều người Việt sang Campuchia để đánh bạc như một niềm đam mê khó dứt. Họ ăn ngủ ngay trên sới bạc và trở thành khách quen của các sòng bài.

Luật pháp Việt Nam nghiêm cấm hành vi đánh bạc trái phép. Tuy nhiên, trường hợp đến một quốc gia cho phép đánh bạc, người Việt có thể chơi cờ bạc mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi quay trở lại Việt Nam. Đây là lý do các sòng bạc tại Bavet thu hút được lượng lớn người Việt đến chơi.

Tại một góc của Casino, các nhân viên nữ ngồi trước máy quay để vận hành sới bạc trực tuyến.

Một số casino tại Bavet cung cấp dịch vụ xe đưa đón cho người chơi. Tại cửa khẩu, phóng viên chứng kiến cứ khoảng 5-10 phút lại có một chuyến xe của casino đón người Việt sang đánh bạc.

Chính sách cho phép xây dựng sòng bạc tại Campuchia nhằm mục tiêu kiếm thêm nguồn thu và thúc đẩy du lịch cho địa phương. Trong khi khách nước ngoài được chơi bạc thoải mái, Chính phủ Campuchia vẫn cấm người dân trong nước tham gia.

Vào tháng 9, tại Bavet ghi nhận một trường hợp người Việt chơi bạc thua, sau đó bị một nhóm người lừa cho vay thêm tiền rồi bắt cóc đòi tiền chuộc. Trước đó vào tháng 8, một người Việt bị đánh chết bên ngoài một sòng bạc tại Bavet. Các vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến sòng bạc làm dấy lên lo ngại về rủi ro cho khách chơi đến từ Việt Nam.

Các quảng cáo cờ bạc, cá độ bằng tiếng Việt xuất hiện dày đặc trên đường phố Bavet, cho thấy người Việt là đối tượng chính được các doanh nghiệp cờ bạc nhắm đến.

Thành phố Bavet. Ảnh: Google Maps.


Tác giả: Ngọc Tân - Hiếu Duy

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP