Xã hội

Người phụ nữ tử vong khi bị chồng đuổi đánh

Trong lúc bị chồng đuổi đánh, bà H.T.K.Y. (SN 1974, ngụ tỉnh Tiền Giang) té ngã xuống đường, dẫn đến bất tỉnh và tử vong.

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong lúc bị chồng đuổi đánh xảy ra tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy).

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/7, anh T.A.T. (SN 1984) đang trên đường về đến nhà thì phát hiện ông B.C.L. (SN 1976, cùng ngụ xã Thạnh Lộc) đang đuổi đánh vợ trên tuyến đường nông thôn. Bà H.T.K.Y. (SN 1974, vợ ông L.) bỏ chạy được một đoạn thì té ngã, bất tỉnh.

Tuyến đường nông thôn, nơi xảy ra vụ việc.


Anh T. và ông H. đã đưa bà Y. đến Trạm Y tế xã Thạnh Lộc thăm khám, bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong.

Gia đình tiếp tục đưa bà Y. đến Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy và được bác sĩ thông báo kết quả giống như trên.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm. Qua khám nghiệm, nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong nghi do bệnh lý (suy hô hấp, suy tim).


Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP