Pháp luật

Người phụ nữ giấu gần 12.000 viên ma tuý trong 2 túi gạo nếp

Kiểm tra 2 túi gạo nếp mà Nhung đưa lên ô tô khách, lực lượng biên phòng Quảng Trị phát hiện 11.800 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 28/3, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chuyển giao 2 nghi phạm và tang vật ma túy cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 12/3, tại khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng biên phòng bắt quả tang Nguyễn Hữu Sông (52 tuổi, trú tổ dân phố Hải Thành, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng 193 viên ma túy.

Cán bộ bộ đội biên phòng đang lấy lời khai của Nguyễn Thị Nhung. (Ảnh: Mạnh Hùng)


15 phút sau, các lực lượng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi, trú tại khối Hưng Phúc, xã Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) tại khóm Tây Chín cùng 11.800 viên ma túy tổng hợp.

Trước khi bị bắt, Nguyễn Thị Nhung cầm 2 túi gạo nếp đưa lên ô tô khách thì bị cán bộ biên phòng chặn lại kiểm tra, phát hiện bên trong 2 túi gạo cất giấu ma túy. Sông và Nhung khai liên kết với nhau để vận chuyển ma túy từ thị trấn Lao Bảo ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.


Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP