Xã hội

Người đàn ông bị đánh dã man vì... xin xe quá giang

Đang đứng xin xe quá giang, người đàn ông ở Quảng Trị bất ngờ bị nam thanh niên đánh đến rạn xương sườn, gãy xương hàm dù không mâu thuẫn gì.

Ngày 10-9, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Nam (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân trong vụ án là anh Lê Thanh L. (47 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Cam Lộ). Điều đáng nói, anh L. không hề mâu thuẫn, quen biết gì với Nam.

Ống kim loại Nam dùng để đánh anh L.

Trước đó, vào chiều 22-8. anh L. đang đứng xin xe quá giang tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy dùng thanh sắt đuổi đánh tới tấp. Đối tượng này chỉ bỏ đi khi anh L. gục xuống đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Vĩnh Linh đã vào cuộc điều tra. Sau gần 20 giờ truy xét, lực lượng công an đã xác định được thủ phạm chính là Đỗ Văn Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai vào khoảng 16 giờ ngày 22-8, đối tượng điều khiển xe máy từ thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) đến thôn Quảng Xá (xã Vĩnh Long) để đưa xe của công ty về kho. Quá trình di chuyển, bức xúc vì bụi bám vào người nên Nam đánh 2 công nhân đang vận hành máy thổi bụi trên đường rồi lên xe bỏ đi.

Khi ngang qua cửa hàng xăng dầu số 12 (tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long), Nam thấy anh Lê Thanh L. vẫy xin quá giang. Nghĩ anh L. cùng nhóm với các công nhân ở trên nên Nam dừng xe lao tới đánh. Anh L. bỏ chạy thì Nam đuổi theo, giằng co và dùng ống kim loại đánh vào phần đầu, vùng lưng khiến anh L. bất tỉnh.

Vụ việc khiến anh L. bị đa chấn thương, gãy xương hàm, rạn xương sườn, bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 14%.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP