Pháp luật

Người đàn bà mất mạng khi người tình vừa ra khỏi phòng trọ

Hận vợ "hờ" đi với người tình mới, người đàn ông lên kế hoạch theo dõi rồi xuống tay sát hại

Ngày 23-10, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Đúng (SN 1984, ngụ tỉnh Tiền Giang) mức án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Tạ Văn Đúng và chị Đỗ Kim Hồng (SN 1988) chung sống nhưng không đăng ký kết hôn từ năm 2012.

Bị cáo Tạ Văn Đúng lãnh án tử hình

Trong quá trình chung sống, Đúng ngờ vực chị Hồng ngoại tình. Do đó, hai người hay cãi vã. Những khi ấy, Đúng không những đập phá đồ đạc trong nhà mà còn đe dọa giết chết chị Hồng.

Đến năm 2017, do không chịu nổi tính khí của chồng "hờ" nên chị Hồng bỏ nhà đi, cắt đứt mọi liên lạc. Mặc dù vậy, Đúng vẫn không buông tha. Tháng 4-2018, Đúng đi tìm và nhiều lần trông thấy chị Hồng đi với người tình mới.

Ngày 4-4-2018, Đúng mua bia về uống sau khi chứng kiến một người đàn ông đi vào phòng trọ của chị Hồng. Trưa hôm sau, Đúng theo dõi thì thấy người đàn ông này tiếp tục đến. Canh lúc chị Hồng ra khỏi phòng để tiễn người tình rời đi, Đúng áp sát, cầm dao đâm 4 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tác giả: Di Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP