An Ninh Hình Sự

Nghệ An: Lấy hụt xe máy, ra đầu thú “lòi” thêm 3 cái

Phú thường trà trộn ở khu vực chợ, bệnh viện, trụ sở UBND xã để thực hiện trộm xe máy của người dân. Tuy nhiên, sau 1 lần lấy xe trong chợ bị chủ phát hiện và tri hô, Phú đã ra công an đầu thú và khai nhận đã lấy trộm 3 xe máy trước đó.

Đối tượng Phan Văn Phú khai tại cơ quan điều tra.

Ngày 21/4, thông tin từ công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Phan Văn Phú (SN 1985, nguyên quán xã Khánh Thành – hiện thường trú tại xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, theo cơ quan công an, vào ngày 30/3/2017, tại khu vực chợ Viện, xã Tăng Thành, lợi dụng sơ hở của người dân, Phan Văn Phú đã lấy trộm chiếc xe máy BKS 37P1 – 370.69. Khi đang dắt xe đi thì Phú bị chủ xe phát hiện tri hô, đối tượng đã bỏ lại xe máy và chạy trốn. Đến ngày 16/4 vừa qua, Phan Văn Phú đã đến công an huyện Yên Thành để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phan Văn Phú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời còn khai nhận thêm ngoài chiếc xe máy lấy hụt nói trên, đối tượng còn thực hiện trộm cắp trót lọt 3 chiếc xe máy khác.


Đối tượng Phan Văn Phú và tang vật vụ án.

Cụ thể, ngày 17/11/2016, đối tượng đã đột nhập vào bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành trộm cắp chiếc xe máy Jupiter BKS 37P5 – 1224. Ngày 18/3/2017, Phú tiếp tục lấy trộm được một chiếc xe wave BKS 37P1 – 634.62. Và vào khoảng 11h, ngày 30/3, lợi dụng sơ hở của người dân khi đến làm việc tại UBND xã Đồng Thành, đối tượng Phú đã lấy trộm chiếc xe máy wave màu BKS 37P1 – 293.64.

Tất cả các xe trộm được, Phan Văn Phú đã cố tình thay đổi đồ nhựa, màu sắc xe trước khi đưa đi tiêu thụ. Theo hội đồng thẩm định giá, toàn bộ số xe mà Phan Văn Phú trộm được lên tới hơn 47 triệu đồng.

Hiện công an huyện Yên Thành đã thu về được 3 xe máy và đang hoàn tất quá trình xác minh trả lại cho người bị mất. Phú đã bị công an khởi tố về tội trộm cắp tài sản và đang chờ ngày xét xử.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP