Pháp luật

Lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc, 3 đối tượng sa lưới

Do chưa có công ăn việc làm, lợi dụng điều đó mà kẻ xấu dụ dỗ em M. đi làm ăn với chúng sẽ có lương cao và rồi em M. “dính bẫy” bọn buôn người.

Ảnh V.N

Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sáng ngày 7/7 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán người”.

Nạn nhân là em Moong Thị M. ( SN 1994, trú tại xã Hữu Lập, Kỳ Sơn), từ chỗ chưa có công việc, hoàn cảnh gia đình vô vàn khó khăn. Nắm được điểm yếu này, 3 đối tượng Lương Văn Thành ( SN 1984); Cụt Thị Phiên ( SN 1984) đều trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập và Cụt Văn Hội ( SN 1989, trú tại bản Kim Đa, xã Phà Đấy, Kỳ Sơn) đã dùng những lời nói ngon ngọt dụ em M. đi làm ăn với bọn chúng sẽ có lương bổng cao nên nạn nhân “dính bẫy”.

Sau khi em M. đồng ý đi làm, 3 đối tượng nói trên đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán M. cho một người đàn ông lấy làm vợ. Tuy nhiên, em M. chưa một ngày yên thân, thường xuyên bị đánh đập, lao động khổ cực.

Tháng 6/2018, em M. trốn thoát khỏi địa ngục trở về quê hương rồi làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vị lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc để lây tiền tiêu xài.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng và khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: HỒ VĂN NGỌC

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP