TP Hà Tĩnh

Lộc Hà: 36 tháng tù cho kẻ cướp giật tài sản

Tại phiên toà, Lê Doãn Toàn đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Tĩnh vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử Lê Doãn Toàn, sinh ngày 30/10/1995 ở xóm Liên Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà về tội “Cướp giật tài sản”.
Theo cáo trạng: vào lúc 11h30’, ngày 6/5/2015, Lê Doãn Toàn điều khiển chiếc xe máy đi trên đường Ngô Quyền thuộc địa bàn xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh đã giật chiếc túi xách màu tím, bên trong có hai chiếc điện thoại di động và số tiền mặt 954.000đ của chị Trương Thị Hồng đang điều khiển xe đi cùng chiều. Tổng giá trị tài sản mà Lê Doãn Toàn chiếm đoạt là 3.354.000đ.

01
Lê Doãn Toàn tại phiên tòa.

Xét hành vi của Lê Doãn Toàn gây nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Doãn Toàn 36 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

CTV Lê Tuấn / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP