Mùa hè 2025 đang chứng kiến một "cuộc đua vũ trang" về chuyển nhượng chưa từng có trong lịch sử Premier League. Chỉ tính riêng nhóm "Big Six" gồm Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Man United và Tottenham, tổng chi tiêu đã vượt ngưỡng 1 tỉ bảng.
Đương kim vô địch Liverpool "phá két", chi tổng cộng 269 triệu bảng để mang về hàng loạt ngôi sao, trong đó nổi bật là Florian Wirtz (từ Leverkusen) với mức phí 116 triệu bảng – kỷ lục mới tại Anh, và tiền đạo người Pháp Hugo Ekitike với giá 69 triệu bảng. "The Kop" còn chiêu mộ hậu vệ trái Milos Kerkez (40,8 triệu bảng) và hậu vệ phải Jeremie Frimpong (gần 35 triệu bảng).
![]() |
Florian Wirtz, bản hợp đồng bom tấn của Ngoại hạng Anh mùa này |
Đây là bước tiến vượt bậc so với mùa giải trước, khi họ chỉ mang về thủ môn Giorgi Mamardashvili và tiền đạo Federico Chiesa với tổng phí không tới 40 triệu bảng.
Thành công ở mùa giải 2024-2025 giúp Liverpool thu về khoản tiền lớn từ chức vô địch Premier League, cộng với doanh thu tăng vọt từ việc cải tạo mở rộng sân Anfield, bản hợp đồng tài trợ áo đấu mới với Adidas và suất dự Champions League mở rộng.
Theo chuyên gia tài chính Kieran Maguire, doanh thu mùa này của Liverpool có thể vượt 700 triệu bảng – đủ để họ tiếp tục vung tiền nếu muốn chiêu mộ thêm Alexander Isak từ Newcastle với giá hơn 130 triệu bảng.
Chelsea là đội chi tiêu nhiều thứ hai với 212 triệu bảng, chủ yếu dành cho ba cái tên: Joao Pedro từ Brighton (60 triệu bảng), Jamie Gittens từ Dortmund (56 triệu bảng) và tiền đạo trẻ Liam Delap từ Ipswich Town (30 triệu bảng).
![]() |
Joao Pedro là nhân tố được kỳ vọng ở Chelsea |
Arsenal, sau ba mùa liên tiếp về nhì, mạnh tay khi bỏ ra 137 triệu bảng và chuẩn bị đón thêm Victor Gyokeres từ Sporting với giá 63,5 triệu bảng, nâng tổng chi tiêu vượt mốc 200 triệu bảng. Man City sớm "chốt sổ" chuyển nhượng với khoảng 127 triệu bảng, chiêu mộ Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki.
Trong khi đó, Man United – sau mùa giải thảm hại với vị trí thứ 15 chung cuộc – cũng đã chi 133,5 triệu bảng, chủ yếu để mua Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Tottenham dù xếp thứ 17 nhưng với danh hiệu vô địch Europa League, họ giành quyền tham dự Champios League dưới quyền thầy mới Thomas Frank và duyệt chi 122,5 triệu bảng cho các tân binh Mohammed Kudus (55 triệu bảng), Mathys Tel (30 triệu bảng)…
![]() |
Các CLB Anh chi đậm cho thị trường chuyển nhượng |
Đáng chú ý, ba đội tân binh là Sunderland, Burnley và Leeds đều nằm trong top 10 CLB chi tiêu mạnh nhất. Sunderland đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để mang về 6 tân binh, còn Burnley và Leeds lần lượt chi gần 70 triệu và 60 triệu bảng.
Chỉ Fulham chưa tiêu một đồng nào. Crystal Palace mới chỉ có một bản hợp đồng 2 triệu bảng từ Ajax. Aston Villa và Nottingham Forest – dù có suất dự cúp châu Âu – cũng mới có vài thương vụ nhỏ.
Sự chênh lệch ngày càng lớn về tài chính đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh tại Premier League. Dù mùa trước từng có lúc Forest và Bournemouth lọt nhóm dự Champions League, cuối cùng họ lần lượt kết thúc ở vị trí thứ 7 và 9 – khi các ông lớn trở lại đúng vị trí quen thuộc.
Trong bối cảnh nhóm "Big Six" tiếp tục bạo chi, những câu chuyện cổ tích ở Ngoại hạng Anh ngày càng khó xuất hiện.
Tác giả: Đông Linh
Nguồn tin: Báo Người Lao động