Trong nước

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Can Lộc khóa XIX thành công tốt đẹp

HĐND huyện Can Lộc khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại  biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc; lãnh đại một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ở  huyện có các đồng chí Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy; Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị.

hatinh24h

Toàn cảnh Kỳ họp

Trong phiên họp nội bộ vào sáng 24/6, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện với sự thống nhất cao. Kết quả, ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Quyết Tiến và bà Nguyễn Thị Thanh Hoài giữ chức phó chủ tịch HĐND huyện; Ông Võ Hữu Hào, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; ông Bùi Huy Cường và ông Nguyễn Duy Cường tếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND. Kỳ họp cũng đã  tiến hành bầu Trưởng, Phó và các thành viên của Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – xã hội; các thành viên Ủy viên UBND huyện, Hội thẩm tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2012

Upload

Các đại biểu HĐND bỏ phiều bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong chương trình làm việc, kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016: 6 tháng đầu năm tình hình KT-XH đạt kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Vụ xuân 2016 được mùa toàn diện cả về năng suất, sản lượng; cơ giới hóa trong nông nghiệp được đẩy mạnh; cung ứng kịp thời xi măng theo quyết định hỗ trợ của tỉnh; nhiều công trình, dự án được triển khai đảm bảo kế hoạch; thu ngân sách ước đạt hơn 70 tỷ đồng, bằng 46,1% KH tỉnh giao; phát triển 85 mô hình cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên; huy động được 86,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Upload

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chúc mừng Chủ tịch và các PCT, các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Upload

PCT HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt Mộc bản trường học Phúc Giang (Trường Lưu – xã Trường Lộc) đã được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới.

Kỳ họp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: tiêm phòng gia súc, gia cầm chưa đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách đạt thấp; chưa hoàn thành dứt điểm việc cấp GCNQSD đất cho nhân dân; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn bất cập; huy động nguồn lực cho nông thôn mới còn khó khăn…

Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XIX cũng đã thông qua các báo cáo về công tác thu chi ngân sách; thẩm tra của Ban kinh tế – xã hội, Ban pháp chế; hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; về công tác tham gia giám sát và xây dựng chính quyền.

Kỳ họp cũng đã giành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội đã đề ra. Phần lớn các ý kiến tập trung vào các nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới giáo dục- đào tạo, đảm bảo an ninh trật tự.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Võ Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã có những nhận định khái quát về tình hình chung, nêu ra những tiềm năng, lợi thế của Can Lộc và nhấn mạnh về những mục tiêu, giải pháp để đưa huyện nhà ngày càng phát triển đi lên; lưu ý tới việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV đã đề ra.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và có nhiều đổi mới kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Can Lộc khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quân sự địa phương, an ninh trật tự 6 tháng cuối năm 2016; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015.

Bích Liên – Anh Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP