Kinh tế

Khẩn trương di dời dân ra khỏi lòng hồ Ngàn Trươi

Sáng nay (3/2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã có buổi làm việc với UBND huyện Vũ Quang để nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án Công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình xi phông số 1 vượt sông Ngàn Sâu tại xã Đức Lạng và Đức Hương, gói thầu thi công kênh dẫn và cầu máng số 1 ở xóm 7, xã Đức Bồng.

Khẩn trương di dời dân ra khỏi lòng hồ Ngàn Trươi

Theo báo cáo, hiện Vũ Quang đang tập trung chỉ đạo 2 xã Hương Điền, Hương Quang đẩy nhanh tiến độ di dời 38 hộ dân (Hương Quang 29 hộ, Hương Điền 9 hộ) ra khỏi lòng hồ trước tháng 3/2015. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ khai thác gỗ tận thu trong lòng hồ, phấn đấu chặt và vận chuyển lâm sản ra khỏi lòng hồ trước ngày 30/3/2015.

Sắp tới, huyện Vũ Quang sẽ tổ chức mời thầu và thi công cải tạo, khai hoang đồng ruộng, thi công bãi rác thị trấn Vũ Quang, kênh đập trấn Đức Bồng…

Huyện Vũ Quang cũng đề nghị BQL Dự án tỉnh cắm mốc bổ sung phần mở rộng đường 2 đầu cầu số 3, thuộc gói 6 thi công kênh dẫn nước; đề nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất chuyển bãi thải đổ vật liệu sang vị trí khác thuận lợi hơn cho việc đổ đất thải và giảm diện tích thu hồi đất nông nghiệp.

Khẩn trương di dời dân ra khỏi lòng hồ Ngàn Trươi

Trưởng BQL Dự án tỉnh Nguyễn Bá Đức: Nếu địa phương bàn giao sớm mặt bằng tại đập dâng và xi phông Ngàn Sâu thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đối với phần việc do BQL Dự án tỉnh đảm nhận (kênh chính Ngàn Trươi đoạn từ K0 đến trước xi phông Ngàn Sâu K6+900), đến nay tổng giá trị xây lắp ước đạt trên 260 tỷ đồng (56%). Tuy nhiên, BQL Dự án tỉnh cho rằng: Nếu địa phương bàn giao sớm mặt bằng tại đập dâng và xi phông Ngàn Sâu thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Hiện tại công trình đầu mối do BQL Dự án 4 (Bộ NN&PTNT) đảm nhận cơ bản đáp ứng được tiến độ, chất lượng đề ra. Thời gian tới, BQL Dự án 4 (Bộ NN&PTNT) và BQL Dự án tỉnh đều đặt mục tiêu phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi, hệ thống kênh chính…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của các BQL dự án trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Khẩn trương di dời dân ra khỏi lòng hồ Ngàn Trươi

BQL Dự án 4 (Bộ NN&PTNT) và BQL Dự án tỉnh phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi, hệ thống kênh chính…

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhìn chung tiến độ vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đặc biệt là công tác GPMB do huyện Vũ Quang thực hiện.

Không chỉ vậy, trên địa bàn còn để xảy ra tình trạng một số hộ dân tự động xây dựng chuồng trại và các công trình nhằm mục đích nhận tiền đền bù; hồ sơ quyết toán làm chậm. Nguyên nhân khiến công tác GPMB chậm là do thiếu tính toán, thiếu chủ động và còn có tư tưởng ỷ lại.

Phó Chủ tịch Lê Đình Sơn cho rằng, việc GPMB chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy yêu cầu huyện Vũ Quang khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi lòng hồ Ngàn Trươi, chậm nhất là cuối tháng 3/2015; đồng thời khẩn trương thu hồi số tiền thất thoát trong việc thực hiện dự án cấp nước tại 2 khu tái định cư theo Quyết định của Thanh tra Sở Xây dựng.

Hoài Nam/ Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP