Nông thôn mới

Huyện Can Lộc triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2015

Sáng ngày 04/2/2015, huyện Can Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo có  đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Các đồng chí: Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy; Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Năm 2014, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ  huyện tới cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện đã đạt được những kết quả khá toàn diện và  ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn huyện bình quân tăng gần 3,4 tiêu chí/1 xã, cao so với mức bình quân chung của tỉnh (2,7 tiêu chí/xã; cả nước tăng 2,1 tiêu chí/xã); có 02 xã Khánh Lộc, Thanh Lộc hoàn thành 19 tiêu chí, nâng tổng số 3/22 xã về đích NTM, đạt 13,6% (bình quân chung của tỉnh 11%); không có xã đạt dưới 6 tiêu chí; thành lập mới 351 mô hình SXKD có hiệu quả; kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường đáng kể; lĩnh vực VH-XH có bước tiến bộ rõ rệt, an ninh trật tự, ATXH được giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Upload

Toàn cảnh Hội nghị

Các tham luận tại Hội nghị chủ yếu đưa ra những kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Như kinh nghiệm của Khánh Lộc về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; Kinh nghiệm của phụ nữ Phú Lộc  trong tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình chăn nuôi theo hướng liên kết; của Thanh Lộc trong huy động nguồn lực, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Quang Lộc trong vận động xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa …

Upload

Đ/c Từ Văn Diện, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Từ Văn Diện, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được; nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Can Lộc năm 2014. Phân tích những thuận lợi, khó khăn và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn huyện chung sức xây dựng NTM; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” gắn với phong trào xây dựng NTM, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương; xây dựng kế hoạch, phân kỳ thực hiện và phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách…Đồng thời đề nghị huyện nghiên cứu, ngoài 2 xã: Quang Lộc, Nga Lộc đã được tỉnh chấp thuận đăng ký về đích NTM năm 2015, cần đưa thêm 1 đến 2 xã vào danh sách để tập trung chỉ đạo. Lựa chọn 1 trong 3 xã: Khánh Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc đã đạt chuẩn để xây dựng xã NTM kiểu mẫu…

Upload

Đ/c Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy và đại diện Văn phòng NTM tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014 của UBND tỉnh cho xã Thanh Lộc và Khánh Lộc

Tại Hội nghị, xã Khánh Lộc, Thanh Lộc được nhận Bằng công nhận của UBND tỉnh; hoa và phần thưởng của huyện về thành tích đạt chuẩn NTM năm 2014. Có 12 tập thể và 11 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM./.

Upload

đ/c Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện và đ/c Nguyễn Quyết Tiến, PCT HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể

Upload

Đ/c Đặng Trần Phong, Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của UBND huyện và hoa cho các cá  nhân

Bích Liên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP